Hệ thống tên lửa của Nga phóng tên lửa nhằm vào các nhà chứa trang thiết bị quân sự và đạn dược của lực lượng vũ trang Ukraine. Ảnh: Sputnik/Bộ Quốc phòng Nga
“Tôi xin một lần nữa nhắn gửi tới người dân Kherson, đặc biệt là các gia đình có trẻ em và người cao tuổi: nếu có điều kiện..., xin hãy rời đi”, hãng tin AFP dẫn bài viết của Thống đốc khu vực Oleksandr Prokudin trên Telegram.
Ông Prokudin cho biết tình hình an ninh tại Kherson đang “cực kỳ khó khăn”. Thành phố này từng có khoảng 280.000 cư dân trước khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022.
“Đối phương đang gia tăng các cuộc tấn công mỗi ngày nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của khu vực”, ông nói thêm.
“Đêm qua, lực lượng Nga lại tấn công nhà máy nhiệt điện tập trung của Kherson bằng bom dẫn đường... cơ sở này đã bị hư hại rất nghiêm trọng. Kherson có thể sẽ rơi vào cảnh mất điện hoặc mất hệ thống sưởi, không chỉ trong vài giờ hay vài ngày mà là trong một khoảng thời gian dài”, giới chức cảnh báo. “Hiện tại, không có cách nào để tiêu diệt các loại thiết bị bay không người lái hay bom trên không này tại bất kỳ khu vực nào của đất nước chúng ta”.
Trong nhiều tháng qua, cả Nga và Ukraine đều đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa, ngày càng nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự như kho bãi hậu cần, các cơ sở dầu khí và cảng biển. Hậu quả là số lượng thương vong ngày càng tăng.
Cứ mỗi mùa Đông, việc gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng đã khiến hàng triệu người Ukraine phải sống trong cảnh lạnh giá và thiếu ánh sáng.
Kherson từng nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ tháng 3 đến tháng 11/2022. Hiện nay, lực lượng Nga đang đóng quân ở bờ bên kia sông Dnipro - con sông chạy dọc theo ranh giới thành phố - và thường xuyên pháo kích vào Kherson.
So với các thành phố lớn khác của Ukraine, Kherson đặc biệt dễ bị Nga tấn công do khu vực đô thị này nằm rất gần các vị trí của Nga ở bên kia sông Dnipro.
Do đó, Kherson nằm trong tầm tấn công không chỉ của các loại vũ khí tầm xa như tên lửa và thiết bị bay không người lái mà còn của bom lượn, pháo ống và thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất.