Truyền thông Mỹ: Nga có thể gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine

Theo truyền thông phương Tây, Nga đang chuẩn bị gia tăng các cuộc tấn công Ukraine, trong đó có khả năng nhằm vào khu vực trung tâm thủ đô Kiev, sau khi nhận định các cuộc đàm phán hòa bình đã đi vào ngõ cụt.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga phóng hoả lực nhằm vào các lực lượng Ukraine trong cuộc chiến ở Donetsk. Ảnh: TASS

Theo các nguồn tin ẩn danh am hiểu tình hình và có quan hệ gần với Điện Kremlin, Moskva cũng đang cân nhắc tăng cường sử dụng tên lửa đạn đạo thông thường nhằm vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng khác trên khắp Ukraine.

Các nguồn tin cho biết mọi nỗ lực đàm phán trên thực tế đã đổ vỡ, khiến Nga và Ukraine dường như trở lại điểm xuất phát

Theo các nguồn tin, Moskva ngày càng coi những cuộc tấn công của Ukraine là các cuộc tấn công có sự hậu thuẫn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh các nước thành viên liên minh tiếp tục cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Kiev.

Các nguồn tin nhận định: “Giai đoạn giao tranh hiện nay chưa phải là đỉnh điểm leo thang quân sự”.

Cảnh báo về khả năng Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine được đưa ra trong bối cảnh Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe tới Moskva ngày 25/8.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III đã tới Riga (Latvia) ngày 23/8, sau khi khởi hành từ Camp Springs, bang Maryland - nơi đặt Căn cứ Không quân Andrews.

Khi được hỏi về chiếc máy bay này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga “không có thông tin về việc này”, đồng thời khẳng định Moskva không có kế hoạch tổ chức các cuộc gặp với chính quyền Mỹ.

Theo ông Peskov, Tổng thống Putin và ông Ratcliffe không gặp nhau. Sau đó, Điện Kremlin xác nhận chuyến thăm, cho biết đã diễn ra các cuộc trao đổi giữa các cơ quan tình báo.

Trang tin Axios, dẫn lời hai quan chức Mỹ, cho biết Washington đã thông báo trước cho Kiev về chuyến đi của một phái đoàn cấp cao Mỹ tới Moskva, đồng thời đề nghị Ukraine kiềm chế các cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Nga.

Mục đích chuyến thăm hiện vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng cuộc gặp giữa ông Ratcliffe và giới tình báo Nga có thể liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine, những vấn đề an ninh rộng hơn, hoặc thậm chí cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Ngày 26/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chuyến thăm của ông Ratcliffe tới Moskva có thể mang lại kết quả trong bối cảnh Washington đang tìm cách chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

“Chúng tôi muốn cuộc xung đột tại Ukraine chấm dứt”, ông Trump nói, đồng thời cho biết chính quyền của ông “đang nỗ lực hết sức để chấm dứt cuộc chiến”. Ông nói thêm: “Có thể sẽ có kết quả từ chuyến đi này”.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc (Kyiv Post)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).