Bệnh nhân đầu tiên sử dụng quyền trợ tử tại Australia

Kerry Robertson, một bệnh nhân ung thư người Australia, đã qua đời vào tháng 7 vừa qua bằng phương pháp trợ tử. Đây là bệnh nhân đầu tiên được trợ tử kể từ khi bang Victoria đi đầu cả nước Australia áp dụng luật cho phép trợ tử có hiệu lực từ tháng 6/2019.

Chú thích ảnh
Kerry Robertson, người đã chết vào ngày 15/7/2019, là người đầu tiên ở bang Victoria ở Australia được cấp giấy phép chấm dứt cuộc sống. Ảnh: stuff.co.nz

Theo tổ chức nhân đạo Go Gentle của Australia, bệnh nhân nữ Robertson, 61 tuổi, một người mẹ có 2 con, đã trút hơi thở cuối cùng tại thành phố Bendigo, miền Đông Nam Australia sau gần10 năm đấu tranh với căn bệnh ung thư. Bà Robertson đã tự nguyện chấm dứt sự sống bằng phương pháp trợ tử sau khi quá trình điều trị bệnh không còn hiệu quả.

Chia sẻ về những giây phút cuối đời của mẹ mình, con gái Jacqui của bà Robertson cho biết bà đã ra đi nhanh chóng và thanh thản sau những ngày dài phải sống trong đau đớn.

Trước đây, trợ tử từng được luật pháp tại Vùng lãnh thổ phương Bắc của Australia cho phép, tuy nhiên, luật này đã bị bãi bỏ theo quyết định của Chính phủ liên bang Australia vào năm 1997.

Đến năm 2017, chính quyền bang Victoria đã thông qua luật cho phép trợ tử. Dù có nhiều ý kiến trái nhiều, một số bang khác của nước này đang xem xét thông qua luật này.

Lan Phương (TTXVN)
Pháp 'nóng' chủ đề cái chết nhân đạo cho một bệnh nhân sống thực vật hơn 10 năm
Pháp 'nóng' chủ đề cái chết nhân đạo cho một bệnh nhân sống thực vật hơn 10 năm

Ngày 20/5, một tòa phúc thẩm ở Paris (Pháp) ra lệnh nối lại các biện pháp hỗ trợ sự sống cho một bệnh nhân sống thực vật từ hơn một thập kỷ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN