Đúng 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 6/10, lễ công bố giải thưởng Nobel 2025 đã chính thức diễn ra tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, mở đầu bằng giải thưởng Y sinh.
Năm Thánh 2025 đã chính thức khởi động tại thủ đô Rome của Italy, trong bối cảnh các biện pháp an ninh được thắt chặt nhằm đảm bảo an toàn cho hàng triệu khách hành hương và du khách dự kiến sẽ tham gia sự kiện mang ý nghĩa tôn giáo và văn hóa đặc biệt này.
Theo Tân Hoa xã, ngày 25/12, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức Quốc hội) đã bỏ phiếu thông qua luật thuế giá trị gia tăng.
Ngày 24/12, Iran đã phản ứng mạnh mẽ sau khi Israel lần đầu thừa nhận đứng sau vụ thủ lĩnh Hamas thiệt mạng tại Iran.
Rượu vang Thổ Nhĩ Kỳ ẩn chứa một tiềm năng vô tận, nhưng đang ngày càng bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu, các phương thức canh tác và những chính sách của chính phủ.
Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết nước này đã trở thành một xã hội “siêu già”, khái niệm do Liên hợp quốc định nghĩa, khi tỷ lệ công dân từ 65 tuổi trở lên chiếm 20% dân số.
Ngày 24/12, dư luận quốc tế đã hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đồng thuận thông qua Công ước LHQ về Tội phạm mạng. Theo quy định tại Điều 64 của Công ước, văn kiện này sẽ được mở ký tại thủ đô Hà Nội trong năm 2025 và có tên gọi là “Công ước Hà Nội”.
Chính phủ Liên bang Nga đã thông qua danh sách các khu vực sẽ bị hạn chế hoặc cấm hoàn toàn khai thác tiền điện tử từ ngày 1/1/2025 đến ngày 15/3/2031.
Các nhà du hành vũ trụ của Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA), Sunita Williams và Butch Wilmore, vừa xuất hiện trong một video chào mừng Giáng sinh từ Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS).
Ngày 24/12, đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền ở Hàn Quốc đã bổ nhiệm ông Kwon Young Se làm người đứng đầu Ủy ban khẩn cấp của đảng.
Iran đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm truy cập WhatsApp và Google Play sau hơn hai năm áp đặt, theo thông báo từ hãng thông tấn Iran IRNA hôm 24/12.
Ngày 24/12, Ông già Noel đã chính thức rời khỏi Bắc Cực vào đêm Giáng sinh, điều khiển cỗ xe kéo chất đầy quà bởi những chú tuần lộc năng động để kịp trao quà cho trẻ em trên toàn thế giới.
Ngày 24/12, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal thông báo nước này đã nhận được 1 tỷ USD mà Mỹ hỗ trợ. Số tiền này được thanh toán bằng khoản tiền lãi ngân hàng từ tài sản bị đóng băng của Nga.
Một cuộc khủng hoảng Hiến pháp đang nhen nhóm ở Gruzia (Georgia), quốc gia từng được coi là "con cưng" dân chủ của Mỹ ở khu vực Nam Kavkaz.
Trong bối cảnh nhiều nước ở Trung Đông đang vướng vào xung đột, một số phi công và thành viên phi hành toàn bày tỏ lo ngại khi phải bay qua khu vực bất ổn này.
Các cơ quan liên bang tại Brazil đang khẩn trương đánh giá nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sau khi các xe tải chở axit sulfuric và thuốc trừ sâu lao xuống sông trong vụ sập cầu nghiêm trọng xảy ra ngày 22/12 vừa qua.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24/12 tuyên bố đã chính thức gửi công hàm phản đối quyết liệt tới Mỹ liên quan đến việc Tổng thống Joe Biden ký ban hành Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho năm tài khóa 2025.
Ngoại trưởng Syria mới được bổ nhiệm, ông Asaad Hassan al-Shibani, ngày 24/12 đã lên tiếng cảnh báo Iran về những hành động gây bất ổn tại Syria.
Ngày 24/12, Bộ trưởng Nội vụ Mozambique Pascoal Ronda cho biết ít nhất 21 người thiệt mạng do tình trạng bạo lực bùng phát sau khi Hội đồng Hiến pháp Mozambique xác nhận chiến thắng của ông Daniel Chapo, ứng cử viên Tổng thống của đảng Frelimo - trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 10 vừa qua.
Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal tuyên bố ngày 24/12, khoản tiền đầu tiên trị giá 1 tỷ USD trong khoản cho vay 20 tỷ USD của Mỹ được bảo đảm bằng tài sản Nga bị tịch thu đã được thanh toán cho Kiev. Trong khi đó, Moskva tuyên bố sẽ đáp trả “vụ trộm cắp” này.
Ngày 24/12, theo tờ Sputnik, một trong những gã khổng lồ tài chính hàng đầu thế giới - BlackRock, vừa làm rung chuyển thị trường tài chính khi tuyên bố Bitcoin không còn chỉ là "một ý tưởng cấp tiến" mà đã trở thành một tài sản chính thống.