Nga cấm khai thác tiền điện tử ở nhiều khu vực

Chính phủ Liên bang Nga đã thông qua danh sách các khu vực sẽ bị hạn chế hoặc cấm hoàn toàn khai thác tiền điện tử từ ngày 1/1/2025 đến ngày 15/3/2031.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Nga TASS ngày 24/12, lệnh cấm sẽ được áp dụng tại 10 khu vực đang thiếu điện, gồm các nước cộng hòa phía Nam như Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, Bắc Ossetia và Chechnya, cũng như các khu vực mới sáp nhập Nga là các nước cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng cũng như các khu vực Zaporozhye và Kherson.

Các biện pháp tạm thời cấm khai thác tiền điện tử sẽ được áp dụng trong các giai đoạn tiêu thụ năng lượng cao điểm tại ba khu vực khác là Irkutsk, Buryatia và Transbaikal.

Danh sách các khu vực bị ảnh hưởng có thể dài hơn tùy theo nhu cầu từ ngành điện của Nga. Chính phủ Nga đã cho rằng các biện pháp này nhằm cân bằng việc sử dụng điện trong khi ưu tiên nhu cầu cho công nghiệp.

Động thái này là một phần trong nỗ lực quản lý tài nguyên năng lượng một cách hiệu quả và giải quyết tình trạng thiếu điện, đồng thời đáp ứng yêu cầu công nghiệp.

Bình luận về đề xuất này vào tháng trước, Phó Thủ tướng phụ trách vấn đề năng lượng của Nga, ông Aleksandr Novak, cho biết hoạt động khai thác tiền mã hóa chỉ có thể hữu ích ở các khu vực có khả năng cung cấp điện dư thừa.

Ông Novak giải thích: Khai thác tiền điện tử có tác động tích cực là có thể cân bằng tải điện và làm giảm chi phí cụ thể, nhưng có mặt tiêu cực là “ngốn” tất cả công suất có sẵn, cản trở kết nối khách hàng mới vào lưới điện.

Quyết định nói trên diễn ra sau khi Nga hợp pháp hóa khai thác tiền điện tử. Vào tháng 10, Nga đã thông qua một đạo luật quy định các quy tắc hoạt động khai thác tiền điện tử.

Khung pháp lý cũng yêu cầu các cá nhân khai thác tiền điện tử phải đăng ký với Cục Thuế Liên bang, cung cấp thông tin chi tiết về tài sản của mình.

Các quy định này đã đưa ra các khái niệm như khai thác tiền điện tử, các nhóm khai thác và các nhà điều hành cơ sở hạ tầng khai thác, đồng thời xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia thị trường khai thác tiền điện tử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra vấn đề quản lý tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số vào đầu năm nay, gọi đây là một lĩnh vực kinh tế đầy triển vọng và kêu gọi tạo điều kiện lưu thông tài sản kỹ thuật số, cả trong nước và với các đối tác nước ngoài.

Hồi tháng 11, Bộ Tài chính Nga đã trình bày một dự thảo luật áp dụng thuế đối với các giao dịch tiền mã hóa và hoạt động khai thác tiền mã hóa của các cá nhân.

Theo Interfax, tiền điện tử sẽ được pháp luật công nhận là tài sản. Thu nhập từ tiền điện tử sẽ bị đánh thuế với mức 15% đối với các cá nhân kiếm được 24.000 USD mỗi năm từ các hoạt động tiền điện tử. Mức 13% sẽ áp với những người kiếm dưới mức này. Các mức thuế dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm sau. Theo đề xuất, thu nhập từ tiền điện tử sẽ được miễn thuế giá trị gia tăng (VAT).

Dự thảo mới này là một phần trong nỗ lực của Nga để kiểm soát ngành tiền điện tử.

Thùy Dương

Dành cho bạn

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Theo The Wall Street Journal, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này.