Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha trong cuộc họp báo tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Báo The Kyiv Independent ngày 3/10 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ: “Bộ Ngoại giao Ukraine lên án mạnh mẽ quyết định của Cộng hòa Nicaragua công nhận lãnh thổ Cộng hòa Tự trị Crimea – hiện đang bị Liên bang Nga tạm thời chiếm giữ – cùng với một phần các khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine là lãnh thổ của Liên bang Nga”.
Bản tuyên bố bổ sung: “Đáp lại những hành động không thân thiện như vậy, Ukraine tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nicaragua”.
Trước đó trong năm nay, Nicaragua đã bày tỏ ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Liên bang Nga đối với bốn khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson, vốn vẫn đang bị quân đội Liên bang Nga chiếm đóng một phần.
Trong những năm gần đây, Nicaragua đã tăng cường quan hệ với Điện Kremlin. Năm 2020, nước này mở lãnh sự quán danh dự tại Simferopol, Crimea, khiến Quốc hội Ukraine áp đặt các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Trung Mỹ này. Năm sau đó, các quan chức Nicaragua ký thỏa thuận hợp tác thương mại và kinh tế với chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Crimea.
Trong tuyên bố đưa ra ngày 2/10, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định: “Ukraine sẽ tiếp tục phản ứng cứng rắn nhất có thể trước bất kỳ hành động nào nhằm xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự xâm phạm nào vào quốc thể và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ nền độc lập, an ninh và sự bất khả xâm phạm của biên giới”.
Theo báo The Kyiv Independent, tính đến ngày 1/10, Liên bang Nga kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine, với mức độ kiểm soát đã giảm mạnh trong tháng qua.