Dự thảo thỏa thuận bị rò rỉ cho thấy Washington và Tehran đã tiến rất gần tới một bước ngoặt ngoại giao, nhưng nhiều vấn đề then chốt vẫn được để ngỏ.
Vụ va chạm của hai máy bay thuộc Hải quân Mỹ tại một triển lãm hàng không ở bang Idaho cuối tuần trước đang làm dấy lên câu hỏi vì sao Lầu Năm Góc lại chấp nhận mạo hiểm các chiến đấu cơ trị giá hàng triệu USD cùng phi hành đoàn chỉ để phục vụ mục đích giải trí.
Ngày 21/5, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo rằng thị trường dầu mỏ sẽ bước vào “vùng đỏ” trong tháng 7 và tháng 8, khi lượng dự trữ suy giảm trước mùa du lịch hè, trong bối cảnh thiếu nguồn cung dầu mới từ Trung Đông.
Iran và Oman đang thảo luận cơ chế thu phí đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, động thái làm gia tăng căng thẳng với Mỹ và dấy lên lo ngại mới về an ninh năng lượng toàn cầu.
Ngày 22/5, truyền thông Honduras đưa tin ít nhất 24 người đã thiệt mạng trong 2 vụ tấn công vũ trang xảy ra cùng ngày tại các tỉnh Colon và Cortes ở miền Bắc nước này.
Sau cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, quyền lực ở Iran được cho là đang rơi vào tay một nhóm tướng lĩnh và quan chức an ninh cứng rắn từng trưởng thành từ chiến tranh Iran - Iraq, tạo nên một “nhóm huynh đệ” bí mật đứng sau mọi quyết định lớn của Tehran.
Ngày 22/5, nhà leo núi người Anh Kenton Cool đã lần thứ 20 đặt chân lên đỉnh Everest, tiếp tục kéo dài kỷ lục là người nước ngoài có số lần chinh phục “nóc nhà thế giới” nhiều nhất.
Theo chuyên trang kinh tế về vùng Vịnh AGBI, giới vận tải biển quốc tế đang ngày càng nghiêm túc cân nhắc kịch bản eo biển Hormuz có thể hoạt động trở lại dưới cơ chế quản lý hành chính lâu dài hoặc bán lâu dài của Iran, thay vì quay về trạng thái tự do hàng hải như trước xung đột.
Ngày 22/5, các quan chức thương mại của những nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã nhóm họp tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) để thảo luận về hợp tác đa phương, giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại và củng cố khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng trước các cú sốc toàn cầu, điển hình là cuộc xung đột tại Trung Đông.
Các nguồn tin thân cận cho biết nỗ lực của châu Âu nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các tập đoàn thanh toán khổng lồ của Mỹ như Visa và Mastercard đang gây rạn nứt sâu sắc giữa ngân hàng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và các định chế tài chính khu vực. Mâu thuẫn này bắt nguồn từ việc các ngân hàng muốn bảo vệ nguồn thu, từ đó gây cản trở tiến trình xây dựng một hệ thống thanh toán nội khối.
Trong nỗ lực chuẩn bị hạ tầng đồng bộ cho các phương tiện tự hành, Cơ quan an toàn giao thông Hàn Quốc (TS) thông báo từ tháng 6 sẽ chính thức vận hành hệ thống đánh giá xe tự lái mang tên KADAS nhằm tăng cường kiểm định an toàn cho các phương tiện sử dụng công nghệ lái tự động và hỗ trợ lái tiên tiến.
Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol ngày 22/5 cho biết Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch cung cấp khoảng 90.000 căn hộ cho thuê dành cho giới trẻ tại khu vực đô thị Seoul từ nay đến năm 2027. Đây là một phần trong nỗ lực tổng thể nhằm ổn định thị trường bất động sản và cải thiện điều kiện sống cho thanh niên.
Một quan chức có liên hệ với chính quyền Mỹ sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg của Liên bang Nga lần đầu tiên sau nhiều năm, đánh dấu sự nối lại tiếp xúc mang tính biểu tượng.
Ngày 21/5, Chính phủ Pháp công bố gói trợ cấp mới trị giá khoảng 710 triệu euro (770 triệu USD) nhằm hỗ trợ các hộ gia đình và ngành công nghiệp chủ chốt ứng phó với giá nhiên liệu leo thang.
Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Thái Lan (MHESI) đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tiên tiến nhằm nâng tầm ngành công nghiệp sầu riêng - một trong những mặt hàng nông sản chủ lực của nước này.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 thông báo sẽ tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức cho ông Kevin Warsh, tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 22/5 (theo giờ Mỹ) ngay tại Nhà Trắng.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang triển khai một chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp tình trạng gian lận trong các chương trình liên bang, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 250 tỷ USD mỗi năm.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia ghi nhận sức hút ngày càng lớn của chương trình “thị thực vàng” sau chưa đầy 2 năm triển khai, với tổng vốn đầu tư thu hút đạt hơn 52.100 tỷ rupiah (tương đương gần 3 tỷ USD).
Ngày 21/5, hãng thông tấn quốc gia Agerpres của Romania cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đã hoàn tất thỏa thuận cho nước này vay 16,68 tỷ euro (tương đương 19,38 tỷ USD) trong khuôn khổ chương trình Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) của Liên minh châu Âu (EU).
Anh không phải thị trường xe điện lớn nhất thế giới, cũng không phải nơi có hạ tầng sạc hoàn hảo nhất. Nhưng trong năm ngoái, tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện tại Anh, quốc gia đang chật vật với khủng hoảng chi phí sinh hoạt và những vấn đề hậu Brexit, đã vượt Trung Quốc - công xưởng sản xuất xe điện của cả thế giới. Sự đảo chiều đó phản ánh những chuyển dịch đáng theo dõi tại ba thị trường lớn: Anh tăng tốc, Trung Quốc chững lại, trong khi Mỹ lùi bước.
Ngày 21/5, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), bà Michelle Chan đã đồng chủ trì buổi làm việc giữa Trung tâm ASEAN – Australia (AAC) thuộc DFAT và Ủy ban ASEAN tại Canberra (ACC).