Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva đánh giá cao những nỗ lực nhằm nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp có sự tham gia của Liên bang Nga, Ukraine và Mỹ trong bối cảnh Washington đang tăng cường các nỗ lực giải quyết xung đột Nga-Ukraine.
Phát biểu với truyền thông Ấn Độ hôm 8/9, trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, ông Peskov cho biết các hoạt động ngoại giao tích cực đang được tiến hành, trong đó các nhà đàm phán Mỹ chuyển thông điệp qua lại giữa Moskva và Kiev.
Người phát ngôn Điện Kremlin bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán giữa ba bên - Nga, Ukraine và Mỹ - sẽ được khởi động lại. Chúng tôi thực sự hy vọng vào điều tốt đẹp nhất. Chúng tôi hy vọng rằng sớm hay muộn, chúng ta sẽ theo đuổi một giải pháp hòa bình”.
Ông Peskov nói thêm rằng Liên bang Nga hoan nghênh những nỗ lực trung gian của cả Washington và New Delhi, đồng thời nhấn mạnh rằng Moskva chưa bao giờ mong muốn xung đột Ukraine xảy ra và đã phát động chiến dịch quân sự nhằm chấm dứt cuộc chiến mà Kiev bắt đầu vào năm 2014 sau cuộc đảo chính Maidan được phương Tây hậu thuẫn.
Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho rằng Kiev dường như không “linh hoạt” hoặc “thực sự sẵn sàng” chấm dứt các hành động thù địch, đồng thời nói thêm rằng Kiev dường như “bị kích động ở mức độ rất lớn bởi một số quốc gia châu Âu, những nước không thể từ bỏ ý tưởng đánh bại Nga về mặt chiến lược”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải), Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (giữa) và Jared Kushner trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, tại Kiev, ngày 6/9/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát
Theo kênh RT, những bình luận của ông Peskov được đưa ra sau một vòng ngoại giao con thoi mới của hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là các ông Steve Witkoff và Jared Kushner.
Hai đặc phái viên Mỹ đã gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Moskva hôm 5/9 trong hơn ba giờ trước khi tới Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 6/9.
Điện Kremlin mô tả cuộc gặp tại Moskva là mang tính xây dựng và “cực kỳ thẳng thắn”, cho biết phía Mỹ đã đưa ra một số ý tưởng nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Tổng thống Putin nhắc lại các điều kiện của Liên bang Nga đối với một giải pháp lâu dài.
Sau đó, ông Witkoff cho biết đã đạt được tiến triển trong việc lên kế hoạch cho một cuộc gặp ba bên khác, đồng thời bày tỏ lạc quan rằng các nỗ lực ngoại giao có thể dẫn tới một thỏa thuận.
Vào hôm 8/9, Tổng thống Zelensky cho rằng vòng đàm phán ba bên tiếp theo có thể được tổ chức tại UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ hoặc một quốc gia khác, sớm nhất vào tháng 9 hoặc tháng 10. Moskva và Washington vẫn chưa bình luận về địa điểm hoặc khung thời gian cụ thể.
Khuôn khổ đàm phán ba bên được sử dụng gần đây nhất tại Geneva vào tháng 2, sau hai vòng đàm phán trước đó tại Abu Dhabi. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán kết thúc mà không đạt được bất kỳ bước đột phá đáng kể nào, mặc dù Washington cho biết đã có “tiến triển có ý nghĩa”.
Kể từ đó, các cuộc đàm phán rơi vào đình trệ khi Mỹ chuyển trọng tâm sang cuộc chiến của mình chống Iran, trong khi giao tranh giữa Liên bang Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn.
Moskva đã nhiều lần tuyên bố rằng họ vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và tôn trọng những thực tế mới trên thực địa.
Tuy nhiên, Kiev vẫn phản đối các yêu cầu của Liên bang Nga liên quan đến các vấn đề lãnh thổ và an ninh.