Sáng 9/9, hoạt động tìm kiếm nhóm nhà báo mất tích khi đưa tin về núi lửa Anak Krakatau đã được nối lại sau khi phải tạm dừng vào chiều tối 8/9 vì điều kiện trên biển nguy hiểm, đặc biệt là sóng lớn và tầm nhìn hạn chế.
Mỹ và Canada đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm ngăn việc áp mức thuế trừng phạt 50% đối với các sản phẩm của Canada như gậy khúc côn cầu, rượu vang và xi măng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/8 cho biết đã chỉ thị Lầu Năm Góc giảm đáng kể các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, đồng thời đề cập việc Seoul từ chối tham gia các hành động nhằm vào Iran.
Ông Yeo Han-koo, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Hàn Quốc, người đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề thương mại lớn, trong đó có các cuộc đàm phán về thuế quan với Mỹ năm 2025, đã bị cách chức.
Theo tạp chí Le Nouvel Economiste, gần 28.000 ha vườn nho tại Pháp sẽ được chặt bỏ trong năm 2026 theo chương trình hỗ trợ của Chính phủ nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng kéo dài của ngành rượu vang, vốn đang chịu tác động từ chi phí sản xuất tăng cao, nhu cầu tiêu thụ suy giảm và giá bán liên tục giảm.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tính đến sáng Chủ Nhật ngày 16/8, đám cháy tại khu vực phía đông nước Bỉ đã tăng gấp đôi quy mô chỉ sau 24 giờ.
Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn lật phà thảm khốc trên hồ Kariba - khu vực nằm trên đường biên giới giữa Zimbabwe và Zambia - đã chính thức tăng lên 80 người, đánh dấu một trong những thảm kịch đường thủy nghiêm trọng nhất tại quốc gia miền Nam châu Phi này trong những năm gần đây.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “rất vui khi thấy Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan gần đây cuối cùng đã ký Thỏa thuận Phòng thủ Chung Mecca”.
Một trong những vấn đề lớn nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tìm cách rút khỏi cuộc chiến với Iran là danh sách những mục tiêu mang tính tuyệt đối mà ông Trump và đội ngũ đã đề ra.
Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, ngày 16/8, Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đã tiếp ông Jared Kushner, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại thành phố New Alamein thuộc tỉnh Matrouh ở miền Bắc nước này.
Thuế quan của Tổng thống Trump định hình lại ngành sản xuất Mỹ nhưng chưa tạo bùng nổ việc làm.
Ngày 16/8, đám cháy rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên High Fens ở miền Đông nước Bỉ đã tăng diện tích cháy chỉ trong vòng 24 giờ, ảnh hưởng khoảng 3.000 ha rừng. Đây được cho là vụ cháy lớn nhất từng xảy ra tại nước này trong lịch sử gần đây.
Thiếu tướng Amir Hatami, Tổng Tư lệnh quân đội Iran đã lên án tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc biến eo biển Hormuz thành “lãnh thổ Mỹ”.
Việc Mỹ liên tục rút dầu khỏi Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) để ứng phó với gián đoạn nguồn cung do chiến tranh Iran đang khiến lượng dầu tồn kho xuống mức thấp nhất trong hơn 40 năm, đồng thời làm gia tăng lo ngại về độ an toàn của các kho chứa dưới lòng đất.
Thế giới đang trải qua một đợt biến động địa chất mạnh mẽ. Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
Trong bối cảnh nhiên liệu và khí đốt khan hiếm, chiếc bật lửa có thể giúp một gia đình ở Gaza có được bữa ăn nóng, bánh mì hay nước ấm cho trẻ nhỏ.
Một quan chức thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, Iran đã áp dụng “cấu trúc phòng không mới” trong cuộc chiến với Mỹ và Israel, theo đó thay đổi một số yếu tố trong mạng lưới chỉ huy và kiểm soát, công tác huấn luyện và chiến thuật.
Indonesia đang mở rộng hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả sau trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra sáng 15/8 tại đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara (NTT), khi số người thiệt mạng tiếp tục tăng và nhiều khu vực vẫn gặp khó khăn về giao thông, y tế và cơ sở hạ tầng.
Lực lượng cứu hộ tiếp tục đào bới các tòa nhà đổ sập và khu vực bị đất đá vùi lấp tại miền đông Indonesia, một ngày sau trận động đất mạnh khiến ít nhất 51 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Iran ngày 15/8 đề nghị Qatar trả tự do cho 3 phi công nước này mà Tehran cho rằng đã bị lực lượng Qatar bắt giữ sau khi máy bay chiến đấu Su-24 của họ bị rơi trong cuộc chiến giữa Iran với Israel và Mỹ.
Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, Thị trưởng thủ đô Moskva, ông Sergey Sobyanin cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 thiết bị bay không người lái (UAV) đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong đó 201 UAV đã bị phá hủy ngay tại địa phương.