Giới chức Liban cho biết cuộc không kích của Israel nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah tại nước này đã khiến ít nhất 87 người thiệt mạng và 722 người bị thương, trong đó các khu dân cư đông đúc ở thủ đô Beirut là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Ông Zohran Mamdani trở thành thị trưởng theo đạo Hồi giáo đầu tiên của thành phố New York, Mỹ. Ông được dự đoán sẽ tạo một bước ngoặt lớn giúp các nhóm tôn giáo ở Mỹ được bình đẳng hơn.
Đầu đạn chùm có khả năng phân tán thành nhiều vụ nổ nhỏ giữa không trung và lan rộng trên diện tích lớn, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.
Cuộc đối đầu ngân sách tại Mỹ tiếp tục leo thang khi Nhà Trắng công bố một loạt nhượng bộ liên quan đến chính sách di trú, nhưng phía đảng Dân chủ vẫn chưa thay đổi lập trường, khiến tình trạng đóng cửa chính phủ một phần tiếp tục kéo dài sang ngày thứ 32.
Ngày 18/3, Thượng viện (Amyotha Hluttaw) khóa mới của Myanmar đã tiến hành phiên họp đầu tiên sau khi quốc gia Đông Nam Á này hoàn tất cuộc tổng tuyển cử 3 giai đoạn.
Theo công ty thông tin hàng hải Windward, trong những ngày gần đây, số lượng tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz đã gần như tăng gấp đôi.
Hơn 7.000 chuyến bay tại Mỹ đã bị hoãn hoặc hủy trong ngày 17/3 do ảnh hưởng của bão lớn.
Ngày 17/3, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần tiếp tục tập trung hỗ trợ Ukraine, bất chấp việc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang thu hút sự chú ý toàn cầu.
Quan hệ giữa Colombia và Ecuador đang leo thang căng thẳng sau các cáo buộc liên quan đến hoạt động ném bom tại khu vực biên giới, khiến nhiều người thiệt mạng.
Ngày 17/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington "chưa sẵn sàng" chấm dứt cuộc xung đột với Iran.
Ngày 17/3, người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ), ông Thameen Al-Kheetan cảnh báo về tình hình tại Liban đang vô cùng thảm khốc, lo ngại về lời đe dọa của giới chức Israel rằng một số khu vực của Liban sẽ phải đối mặt với sự tàn phá tương tự như ở Gaza.
Sau khi Israel tuyên bố đã tiêu diệt Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani, phía Iran đã xác nhận và cảnh báo về đòn “trả thù máu”, nhưng phản ứng từ phía Mỹ nhìn chung khá hạn chế và mờ nhạt.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 17/3, Ukrenergo, đơn vị vận hành hệ thống điện quốc gia Ukraine cho biết Slovakia đã quyết định chấm dứt Thỏa thuận Hỗ trợ Khẩn cấp Tương trợ (MAIC) giữa hai nước.
Hiện phần lớn các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn tỏ ra thận trọng trước khả năng can dự sâu vào xung đột tại Trung Đông, trong bối cảnh còn nhiều bài học từ các cuộc xung đột kéo dài tại Iraq và Afghanistan, cũng như những quan ngại liên quan đến cơ sở pháp lý của các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.
Đức, Tây Ban Nha, Italy và Pháp, cùng các quốc gia ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), như Nhật Bản và Hàn Quốc, đã tỏ ra dè dặt trước khả năng tham gia chiến dịch hàng hải do Mỹ dẫn đầu tại eo biển Hormuz, do lo ngại tình hình chiến sự còn nhiều bất định.
Ở phía Bắc thành phố Kolkata (Ấn Độ), ông Subimal Das cùng đội ngũ 80 nhân viên cần mẫn làm việc trong nhà xưởng kiêm kho hàng cũ. Bằng đất sét, sợi thủy tinh và silicon, họ tạo ra những bức tượng kích thước người thật vô cùng sống động tái hiện các biểu tượng tôn giáo, ngôi sao thể thao, minh tinh Bollywood...
Chính phủ Hàn Quốc hôm 18/3 cho biết sẽ nâng mức cảnh báo khủng bố chính thức lên một cấp trước buổi biểu diễn trở lại của nhóm nhạc K-pop đình đám BTS tại trung tâm thủ đô Seoul vào cuối tuần này.
Dữ liệu theo dõi hàng hải gần đây cho thấy Iran đang áp dụng cơ chế kiểm soát có chọn lọc đối với các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông đang gây ra các tác động lan tỏa sâu rộng tới ngành vận tải toàn cầu, từ hàng không đến logistics, buộc doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng, đồng thời mở ra khả năng tái định hình cán cân cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Cộng hòa Séc đang thúc đẩy việc bãi bỏ hoàn toàn kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) về cấm bán xe ô tô mới sử dụng động cơ đốt trong từ năm 2035, cho rằng các mục tiêu hiện nay thiếu tính thực tế và chưa phù hợp với diễn biến của thị trường.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/3 bày tỏ sự tức giận khi NATO cùng nhiều đồng minh chủ chốt từ chối tham gia hỗ trợ bảo vệ Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đối với xuất khẩu dầu mỏ toàn cầu.