Hội nghị Ramstein hé lộ 'khoảng trống' lớn của Ukraine giữa cuộc xung đột kéo dài

Tại cuộc họp với các bộ trưởng Ramstein, Ukraine đã kêu gọi các đồng minh lập tức cung cấp 300 tên lửa đánh chặn Patriot từ kho dự trữ hiện có, đồng thời cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho các đợt tấn công vào các thành phố của Ukraine trong mùa đông.

Chú thích ảnh
Đại diện Ukraine tham dự cuộc họp lần thứ 36 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (Ramstein). Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Theo The Kyiv Post, yêu cầu khẩn cấp này nằm trong danh sách chi tiết các hạng mục cần thiết được trình bày tại cuộc họp lần thứ 36 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (Ramstein), bao gồm: 300 tên lửa đánh chặn Patriot, 500 tên lửa không đối không có khả năng đối phó với tên lửa hành trình, bổ sung các hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) và 2 tỷ USD cho thiết bị bay không người lái (UAV).

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách Chính sách Elbridge Colby đã ca ngợi khả năng "phòng thủ kiên cường" gần đây của Ukraine, cho rằng điều này chứng minh năng lực của châu Âu trong việc gánh vác trách nhiệm lớn hơn nhằm bảo vệ châu lục trước hoạt động quân sự của Nga.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không thể dự đoán khi nào cuộc chiến sẽ kết thúc, bất chấp các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra. Ông Colby cảnh báo trong bối cảnh Nga đang "tái thiết lực lượng và năng lực công nghiệp quốc phòng", các đồng minh cần chuẩn bị cho một "cuộc xung đột kéo dài", cũng như các nhu cầu từ phía Ukraine có thể tiếp diễn trong "nhiều tháng và nhiều năm tới".

Washington cũng đặt trách nhiệm dài hạn lớn hơn lên vai châu Âu, mô tả quá trình chuyển giao vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực phòng thủ quy ước cho các đồng minh châu Âu đang được triển khai.

phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của đại diện gần 50 quốc gia, ông Colby nói: "Việc hỗ trợ Ukraine góp phần vào an ninh của châu Âu, lời nói suông là chưa đủ. Cần phải huy động nguồn lực tài chính thực tế và năng lực công nghiệp".

Trong đợt tấn công quy mô lớn gần đây nhất của Nga, Ukraine đã đánh chặn thành công 31 trong số 32 tên lửa hành trình. Tuy nhiên, tân Bộ trưởng Quốc phòng Yevhenii Khmara cảnh báo tên lửa đạn đạo vẫn khó ngăn chặn hơn nhiều.

Kiev đang đặt mua khoảng 1.000 tên lửa Patriot với sự hỗ trợ từ các đối tác và nguồn tài chính của EU, nhưng phần lớn số tên lửa này sẽ chỉ bắt đầu được bàn giao trong những năm tới.

Sự chậm trễ đó khiến Ukraine phải đề nghị các đồng minh cung cấp ngay tên lửa đánh chặn từ kho dự trữ hiện có và việc bù đắp số lượng này sẽ được thực hiện sau khi các lô hàng mới được chuyển đến.

Đáp lại lời kêu gọi của Kiev, Đức đã cam kết cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2 từ kho dự trữ của quân đội nước này, đồng thời kêu gọi các đồng minh khác cùng hành động.

“Trong trường hợp còn do dự, hãy đưa ra quyết định có lợi cho Ukraine”, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu trước hội nghị.

Berlin cũng đang tăng cường chuyển giao tên lửa không đối không AIM-9 từ kho dự trữ của quân đội Đức, tiếp tục cung cấp hệ thống IRIS-T và hỗ trợ dự án "City Dome" của Ukraine nhằm bảo vệ các thành phố trước UAV và tên lửa của Nga.

Về phần mình, Vương quốc Anh cũng thông báo khoản đóng góp trị giá 100 triệu bảng Anh thông qua Danh sách Yêu cầu Ưu tiên cho Ukraine (PURL) của NATO nhằm đẩy nhanh việc chuyển giao khí tài phòng không trước khi mùa đông đến.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nhấn mạnh rằng sự ủng hộ của London dành cho Kiev sẽ vẫn kiên định trong khi các nỗ lực ngoại giao tiếp tục diễn ra.

"Hy vọng rằng tất cả những người tham gia cuộc họp này đều thấy rõ cam kết vững chắc và kiên định mà Thủ tướng Andy Burnham, cá nhân tôi và toàn thể đất nước chúng tôi dành cho Ukraine, cho người dân và chính phủ nước này, khi họ đang chiến đấu ở tiền tuyến không chỉ vì tự do và dân chủ của Ukraine, mà còn vì tự do và dân chủ của tất cả chúng ta", ông Streeting phát biểu tại cuộc họp.

Anh đã cam kết cung cấp hơn 120.000 UAV cho Ukraine trong năm nay; trong đó, hơn 25.000 chiếc đã được bàn giao và dự kiến sẽ có thêm hàng nghìn chiếc nữa được chuyển đến trước mùa đông. Anh cũng đã bàn giao quả đạn pháo cỡ lớn thứ một triệu vào tháng 7, bên cạnh nguồn đạn dược bổ sung được hỗ trợ bởi Đức, Đan Mạch, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển.

Ukraine đang đối mặt với khoản thiếu hụt ngân sách quốc phòng trị giá 23 tỷ euro, trong đó phần lớn nguồn vốn cần thiết để duy trì nguồn cung UAV cho đến đầu năm 2027.

Ông Khmara cho biết UAV đóng góp tới 90% vào thành công của Ukraine trên chiến trường, đồng thời kêu gọi các đồng minh sớm đưa ra quyết định về vấn đề tài chính trước tháng 11.

Các đối tác đã giải ngân khoảng 62 tỷ euro trong tổng số 70 tỷ euro cam kết tại Ankara, để lại khoản thiếu hụt 8 tỷ euro.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã hối thúc các chính phủ tăng cường hỗ trợ, đồng thời cảnh báo rằng số lượng dân thường thiệt hại tại Ukraine hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 5/2022. "Sự chậm trễ đồng nghĩa với việc đánh đổi bằng sinh mạng con người", ông Rutte nói.

Công tác chuẩn bị cho mùa đông cũng là vấn đề cấp bách, trọng tâm trong suốt cuộc họp.

Bộ trưởng Pistorius cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Nga có khả năng sẽ gia tăng cường độ khi nhiệt độ giảm xuống, đồng thời hối thúc: "Ukraine đang chạy đua với thời gian. Điều này đòi hỏi chúng ta phải hành động một cách quyết liệt và tức thì. Chúng ta cần cùng nhau thực hiện các biện pháp phù hợp để tăng cường khả năng chống chịu của Ukraine".

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Ukraine chạy đua gom tên lửa Patriot trước mùa đông: Châu Âu có thể giúp đến đâu?
Ukraine chạy đua gom tên lửa Patriot trước mùa đông: Châu Âu có thể giúp đến đâu?

Ukraine đang cần gấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot để củng cố năng lực phòng không trước mùa đông, nhưng nguồn tên lửa từ các kho dự trữ châu Âu chỉ có thể giảm áp lực trước mắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN