Đám cháy nghiêm trọng nhất bùng phát tại Stourbridge (West Midlands) từ ngày 13/8, lan rộng khoảng 40 mẫu Anh đất trồng cỏ và rừng cây, buộc nhiều hộ dân sơ tán. Nhân viên cấp cứu đã điều trị cho 54 người, trong đó 19 người phải nhập viện, gồm 3 lính cứu hỏa. Thủ tướng Andy Burnham thị sát hiện trường, nói ông “chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy ở nước Anh”.
Trên cả nước, khoảng 37 đám cháy đang bùng phát cùng lúc, trong đó có các điểm nóng tại Birmingham, Worcestershire, Stoke-on-Trent, khu rừng New Forest (Hampshire) và nhiều khu vực ở Wales. Chính phủ đã điều động khoảng 100 quân nhân hỗ trợ dập một đám cháy lớn ở miền Nam Wales.
Để ngăn nguy cơ cháy lan, chính phủ ban hành lệnh cấm tạm thời bán bếp nướng dùng một lần cả trực tuyến lẫn tại cửa hàng, đồng thời phê duyệt gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho lực lượng cứu hỏa. Ông Burnham kêu gọi người dân không đốt lửa dưới mọi hình thức, cảnh báo hành động thiếu thận trọng “đang đặt cược bằng nhà cửa và tính mạng của người khác”.
Đợt cháy rừng diễn ra giữa lúc nước Anh trải qua nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng, nhiệt độ tại Kew Gardens (London) lên tới 38,1 độ C – ngày nóng thứ 5 trong lịch sử nước này. Nước Anh đã ghi nhận 1.017 vụ cháy rừng trong năm 2026, ngang mức kỷ lục của năm trước. Thủ tướng Burnham liên hệ tình hình với biến đổi khí hậu, tuyên bố “không thể chấp nhận đây là điều bình thường mới”.