Ông Shinjiro Koizumi, 44 tuổi, con trai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, đang nổi lên là ứng viên hàng đầu cho chức thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản.
Người tiêu dùng Trung Quốc đang chi tiêu ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn để chống lại tác động của suy thoái kinh tế do khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản và xuất khẩu giảm sút.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 12/10, Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung đã gửi thư thăm hỏi tình hình sức khỏe, an ninh an toàn của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Israel, đồng thời kêu gọi thành lập các tổ nhóm công tác để hỗ trợ lẫn nhau trong bối cảnh chiến tranh, xung đột.
Cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã gây ra báo động ở Ai Cập và nước này đã kêu gọi Israel cung cấp hành lang an toàn cho dân thường rời khỏi vùng đất này thay vì khuyến khích họ chạy trốn về phía Tây Nam tới Sinai.
Trong khi không quân Israel oanh kích không ngừng nghỉ vào Dải Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng (BTQP) nước này, ông Yoav Gallant, nói rằng sẽ "quét sạch Hamas khỏi Trái đất" sau vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử.
Israel tuyên bố không có ngoại lệ đối với việc bao vây Gaza trừ khi các con tin được giải thoát.
Phần Lan cho biết thiệt hại có thể là do "hoạt động bên ngoài" gây ra. Điều đó đã làm dấy lên mối lo ngại về an ninh năng lượng trong khu vực và đẩy giá khí đốt lên cao.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ủy viên phụ trách vấn đề công nghiệp của Liên minh châu Âu (EU), ông Thierry Breton ngày 12/10 cho biết nền tảng xã hội TikTok có 24 giờ để trình bày chi tiết các biện pháp của họ nhằm xử lý vấn đề thông tin sai lệch liên quan đến cuộc xung đột Hamas – Israel.
Ngày 12/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh "quan ngại sâu sắc" về xung đột Israel - Hamas đang leo thang.
Ngày 12/10, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria cho biết Israel đã tiến hành đồng thời các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào 2 sân bay chính ở thủ đô Damascus và thành phố Aleppo ở miền Bắc Syria trước đó cùng ngày.
Ngày 12/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có mặt ở Israel tuyên bố Washington luôn sát cánh cùng Tel Aviv, nhưng cho rằng Palestine cũng có "khát vọng chính đáng".
Ngày 12/10, một tòa án ở miền Trung Thụy Điển đã kết tội một người đàn ông đốt bản sao cuốn kinh Koran năm 2020. Đây là lần đầu tiên hệ thống tòa án của Thụy Điển xét xử tội danh xúc phạm cuốn sách linh thiêng của người Hồi giáo.
Ngày 12/10, một chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Scoot dự kiến từ Singapore đi Perth (Australia) đã phải trở lại sân bay Changi của Singapore do có đe dọa đánh bom sau khi cất cánh.
Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2023 và năm 2024 do nền kinh tế thế giới tăng trưởng vững từ đầu năm đến nay và dự kiến nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng ở Trung Quốc.
Ngày 12/10, Ai Cập đã kêu gọi cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine ở Dải Gaza, đồng thời cho biết nước này đang điều hướng các chuyến bay quốc tế tới Al Arish, gần biên giới với vùng lãnh thổ này.
Nói một cách đơn giản, Mỹ không thể đủ nguồn lực hỗ trợ hai cuộc chiến lớn trong khi chuẩn bị cho khả năng xảy ra cuộc xung đột thứ ba. Đó là một thực tế khó khăn và ngày càng trở nên rõ ràng.
Tổng thống Zelenky bày tỏ lo ngại rằng cuộc khủng hoảng Israel - Hamas có thể làm chệch hướng sự chú ý của NATO khỏi cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.
Thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã đạt được tiến bộ đáng kể với việc có thêm 50,1 triệu trẻ em gái trên thế giới có cơ hội tới trường kể từ năm 2015. Đây là ghi nhận mà Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) đưa ra ngày 11/10.
Ngày 12/10, tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Sadyr Japarov. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Putin kể từ tháng 3 vừa qua.
Tân Hoa xã ngày 12/10 đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) đã lệnh bắt giữ ông Lý Hiểu Bằng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Everbright vì nghi ngờ nhận hối lộ.
Các ngôi làng dọc biên giới phía Bắc của Israel với Liban đã trở thành khu vực vườn không nhà trống bởi hầu hết cư dân di chuyển về phía Nam. Thay vào đó lực lượng quân đội xuất hiện, trong tình trạng cảnh giác cao độ và thường trực canh gác tại các trạm kiểm soát mới dọc đường.