Viết trên nền tảng mạng xã hội X, Thủ tướng Estonia Kristen Michal nhấn mạnh: “Vụ vi phạm như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận. Chính phủ Estonia đã quyết định yêu cầu tham vấn Điều 4 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”. Ảnh chụp màn hình
Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao và quân đội Estonia cho biết ba tiêm kích MiG-31 của Liên bang Nga đã bay vào không phận nước này trong vòng 12 phút trước khi bị máy bay NATO chặn lại và buộc phải quay đầu.
Báo The Kyiv Independent của Ukraine tối 19/9, theo giờ địa phương cho biết viết trên nền tảng mạng xã hội X cùng ngày, Thủ tướng Estonia Kristen Michal nhấn mạnh: “Vụ vi phạm như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận. Chính phủ Estonia đã quyết định yêu cầu tham vấn Điều 4 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.
Điều 4 cho phép các quốc gia thành viên kêu gọi thảo luận với các đồng minh nếu họ tin rằng an ninh của mình đang bị đe dọa, mà không kích hoạt phản ứng quân sự tự động.
Mới đây, một thành viên NATO khác là Ba Lan đã viện dẫn điều này sau khi xảy ra vụ hàng loạt thiết bị bay không người lái được cho là của Liên bang Nga xâm nhập không phận Ba Lan vào tối 9/9, rạng sáng 10/9.
Theo quân đội Estonia, vào ngày 19/9, ba tiêm kích MiG-31 của Liên bang Nga đã xâm nhập không phận nước này trên khu vực Vịnh Phần Lan gần đảo Vaindloo mà không được phép,. Các máy bay này được cho là không nộp kế hoạch bay và đã tắt thiết bị phát đáp.
Máy bay tiêm kích F-35 của Không quân Italy, thuộc Phái bộ Cảnh giới Trên không Baltic của NATO, đã xuất kích chặn các máy bay Liên bang Nga.
Theo báo The Kyiv Independent, máy bay quân sự của Liên bang Nga thường xuyên bay mà không sử dụng thiết bị phát đáp, không nộp kế hoạch bay, và không liên lạc với kiểm soát không lưu khu vực, một mô thức mà các quan chức NATO từ lâu đã mô tả là hành vi có rủi ro cao.
Theo Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna, trước vụ xâm nhập bằng tiêm kích này, Liên bang Nga đã ba lần vi phạm không phận Estonia trong năm 2025. Đầu tháng này, một trực thăng Mi-8 của Liên bang Nga cũng đã vi phạm không phận Estonia trên khu vực biển Baltic.
Tallinn đã triệu tập đại biện Liên bang Nga tại Estonia, trao cho Moskva (Moscow) công hàm phản đối chính thức về vụ việc mới nhất.
Liên bang Nga hiện chưa đưa ra bình luận nào.
Máy bay tiêm kích đánh chặn Mig-31 của Liên bang Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Đại diện NATO và Liên minh châu Âu (EU) đã lên án vụ vi phạm, diễn ra ngay sau các báo cáo về những vụ xâm phạm không phận ở Ba Lan và Romania.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sự việc này thể hiện “một chiến dịch có hệ thống của Liên bang Nga” chống lại châu Âu, NATO và phương Tây.
“Sự bất ổn do Liên bang Nga gây ra đang lan sang những quốc gia và khu vực mới”, ông Zelensky viết trên Telegram.
Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trước tình hình hiện nay thì “cần phải có hành động mạnh mẽ, cả chung và của từng quốc gia riêng lẻ”.
NATO đã cam kết tăng cường phòng thủ dọc sườn phía Đông của liên minh để đối phó với các vụ vi phạm không phận gần đây và việc Liên bang Nga ngày càng sử dụng tích cực các thiết bị bay không người lái trong khu vực.
Chiến dịch “Eastern Sentry” đã được triển khai vào ngày 13/9, chỉ vài ngày sau khi Ba Lan, một quốc gia thành viên NATO, lần đầu tiên bắn hạ thiết bị bay không người lái được cho là của Liên bang Nga kể từ khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk mô tả sự kiện xảy ra tối 9/9, rạng sáng 10/9 là “một vụ vi phạm chưa từng có đối với không phận Ba Lan” và nói rằng nó đã đưa châu Âu đến “gần nhất với nguy cơ xung đột công khai kể từ Thế chiến II”.
Đáp lại, Vácsava (Warsaw) đã tạm thời đóng cửa sân bay chính, đặt lực lượng phòng không vào tình trạng báo động cao và yêu cầu tham vấn với các đồng minh NATO theo Điều 4 của hiệp ước liên minh quân sự này.
Chính quyền Ba Lan sau đó đã khởi động cuộc kiểm tra trên toàn quốc đối với các hầm trú bom như một phần của chương trình phòng thủ dân sự trị giá khoảng 1,4 tỷ USD nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng trong trường hợp xung đột leo thang thêm.