Sông Chao Phraya chảy qua thủ đô Bangkok của Thái Lan. Ảnh: Ngọc Quang - P/v TTXVN tại Thái Lan
Theo tờ Business Insider, trong nhiều thập kỷ, châu Âu dẫn đầu thị trường hộ chiếu thứ hai của người Mỹ. Bồ Đào Nha, Malta và Hy Lạp đã thu hút người Mỹ sở hữu tài sản lớn nhờ ưu đãi thuế, quyền nhập cảnh miễn thị thực và những điểm nghỉ hưu đầy nắng.
Tuy nhiên, theo số liệu mới và thông tin từ các công ty tư vấn, trọng tâm đang chuyển dần sang Mỹ Latinh và một số khu vực châu Á.
Theo Nomad Capitalist, công ty tư vấn tài sản do ông Andrew Henderson sáng lập chuyên về quốc tịch thứ hai, quyền cư trú và hoạch định thuế toàn cầu, Mỹ Latinh và châu Á đang nổi lên là những điểm nóng cho người Mỹ giàu có tìm kiếm “Kế hoạch B”.
Ông Henderson nói: “Mỹ Latinh chứng kiến mức tăng mạnh nhất. So với trước năm 2020, số khách hàng quan tâm đến khu vực này đã gần như tăng gấp đôi. Uruguay, Panama và giờ là Argentina đang dẫn đầu xu hướng”. Ông Henderson cho biết thêm rằng khoảng 10% công việc của Nomad Capitalist liên quan tới các chương trình ở Mỹ Latinh.
Ở quy mô nhỏ hơn, châu Á cũng đang tăng trưởng, chiếm 3 đến 7% số hồ sơ hằng năm của Nomad Capitalist, khi nhu cầu tập trung ở các trung tâm chiến lược như Thái Lan, Singapore và Campuchia. Ông Henderson nhận xét: “Với khách hàng của chúng tôi, châu Á ít thiên về số lượng mà nhiều hơn về vị thế tại các thị trường kinh doanh và đầu tư trọng điểm”.
Trong khi đó, châu Âu vẫn là lựa chọn ổn định, chiếm khoảng 20% công việc của Nomad Capitalist. Nhưng ông Henderson bổ sung rằng, mặc dù tăng trưởng của châu Âu ổn định chứ không bùng nổ, nhưng phần lớn sự chú ý đã dịch chuyển sang các thị trường mới nổi.
Vì sao người Mỹ tìm kiếm lựa chọn ngoài châu Âu
Theo ông Henderson, sự chuyển dịch này xuất phát từ hỗn hợp yếu tố địa chính trị, kinh tế và lối sống.
Ông cho biết các “thiên đường an toàn” truyền thống như châu Âu đang mất dần sức hút vì chế độ thuế chặt chẽ hơn, quy định nhập cư khắt khe hơn và ngưỡng đầu tư cao hơn.
Bồ Đào Nha đã chấm dứt chế độ thuế cư trú không thường xuyên vào năm 2024, Anh xóa bỏ hệ thống thuế dành cho người không cư trú lâu dài hoặc không có nơi cư trú cố định hồi tháng 4, còn Tây Ban Nha chính thức chấm dứt con đường đầu tư bất động sản để lấy quốc tịch đầu năm 2025.
Trong khi đó, Malta buộc phải đóng chương trình “hộ chiếu vàng” sau khi tòa án cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phán quyết là bất hợp pháp, còn Hy Lạp đã tăng ngưỡng đầu tư chương trình Thị thực Vàng trong các năm 2023 và 2024, gấp đôi mức tối thiểu tại những khu vực nhu cầu cao như Athens, Santorini và Mykonos.
Ngược lại, Mỹ Latinh và châu Á đưa ra các chương trình nhanh hơn, rẻ hơn và yêu cầu hiện diện tối thiểu. Ông Henderson cho biết khách hàng ngày càng muốn “đáng đồng tiền bát gạo hơn” khi những nơi này có mức thuế thấp, dịch vụ y tế chất lượng cao và tiện ích xa xỉ với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với phương Tây.
Ông Michel Soler, Giám đốc điều hành khu vực Mỹ Latinh của công ty Henley & Partners, nêu rõ các ngưỡng đầu vào thấp hơn, chế độ thuế thuận lợi và vị trí địa lý gần Mỹ là những yếu tố chính thu hút người Mỹ.
Ông Soler nói: “Costa Rica và Panama chỉ cách Mỹ một chuyến bay thẳng”, đồng thời nhấn mạnh rằng người Mỹ muốn những lựa chọn gần gũi, hợp túi tiền và thân thiện về thuế nếu họ quyết định di cư.
Năm bùng nổ của Costa Rica
Dữ liệu của Henley & Partners cho thấy tốc độ leo hạng nhanh chóng của Costa Rica. Năm 2025, Costa Rica sẽ là chương trình phổ biến thứ tư đối với công dân Mỹ.
Số đơn đăng ký tăng 660% so với cùng kỳ năm trước, dù xuất phát từ mức thấp năm 2024 khi chương trình mới triển khai. Lượng người Mỹ hỏi thông tin trong hai quý đầu 2025 đã tăng 31% so với hai quý cuối 2024.
Ông Soler nói: “Costa Rica chắc chắn đã vươn lên thành một trong những chương trình phổ biến nhất với công dân Mỹ năm nay. Costa Rica đáp ứng đủ tiêu chí: ngưỡng thấp hơn châu Âu, ưu đãi thuế, an toàn và phong cách sống”.
Bản tóm lược của Harvey Law Corporation cho thấy Costa Rica đưa ra nhiều lộ trình: lộ trình đầu tư bắt đầu từ 150.000 USD vào tài sản đủ điều kiện (bao gồm bất động sản); lộ trình Rentista yêu cầu 2.500 USD thu nhập thụ động hằng tháng trong 2 năm hoặc ký quỹ 60.000 USD tại ngân hàng địa phương; và con đường Pensionado với 1.000 USD thu nhập hưu trí mỗi tháng.
Ông Steve Corbin, Giám đốc điều hành khu vực Caribe tại văn phòng Grenada của Harvey Law Group, nói rằng quyền cư trú ở Mỹ Latinh thường được người Mỹ lựa chọn khi họ thực sự dự định di cư, chứ không chỉ để dự phòng.
Ông Corbin cho biết: “Với những người nộp đơn chương trình ở châu Âu hoặc Caribe, đó là kế hoạch dự phòng. Còn châu Á và Mỹ Latinh thì đã phần là do họ muốn chuyển đi trong vòng 6 tháng tới”.
Từ Virginia đến Kuala Lumpur
Quang cảnh thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN
Ông Jerry Massey, một bình luận viên thể thao tự do kiêm tư vấn nhân sự đến từ Spotsylvania (bang Virginia), là một trong số những người lên kế hoạch cho chương tiếp theo ở nước ngoài.
Ông Massey, hiện đã có hai quốc tịch Mỹ và Dominica thông qua chương trình nhập quốc tịch bằng đầu tư 100.000 USD, cho biết châu Á giờ đây là ưu tiên lớn trong tương lai. Lựa chọn hàng đầu của ông là Kuala Lumpur (Malaysia), còn Bangkok là phương án dự phòng.
Ông nói với Business Insider: “Tôi thích con người, ẩm thực và chất lượng cuộc sống. Tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều ở ga tàu điện Kuala Lumpur sau nửa đêm hơn là so với Washington, DC. Dịch vụ y tế ở Kuala Lumpur thật tuyệt vời. Các bác sĩ cực kỳ chuyên nghiệp, có trình độ cao, giàu kiến thức và sử dụng công nghệ mới nhất”.
Ông cũng nhấn mạnh: “Chi phí sinh hoạt cũng rẻ hơn. Bạn có thể ăn uống với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với phương Tây”.
Bình thường mới: nhiều hộ chiếu, nhiều lựa chọn
Quyết định của ông Massey phản ánh xu hướng rộng hơn trong giới nhà giàu Mỹ: đa dạng hóa lựa chọn.
Với một số người, đó là vì thuế thấp hơn hoặc bảo vệ tài sản. Với người khác, đó là lối sống và sự an toàn. Với nhiều người, đó là đảm bảo con cái họ không chỉ thừa hưởng tài sản mà còn cả khả năng di chuyển toàn cầu.
Ông Henderson nói: “Khách hàng đã rõ ràng, họ muốn một Kế hoạch C vững chắc như lớp bảo vệ bổ sung bên ngoài các hộ chiếu và quyền cư trú hiện có”.
Ông Corbin nói rằng ngày càng có nhiều người Mỹ kết hợp nhiều chương trình để đáp ứng nhu cầu khác nhau. Ông cho biết: “Chúng tôi chắc chắn đang xử lý những trường hợp khách hàng kết hợp quốc tịch Caribe để có hộ chiếu dự phòng cùng với quyền cư trú ở châu Âu hoặc châu Á, nơi họ có thể thực sự sinh sống”.
Ông Soler cũng đồng tình, nói thêm rằng người Mỹ giờ coi quốc tịch và quyền cư trú như một chiến lược danh mục. Ông nói: “Đó không còn chỉ là chuyện đi lại nữa mà là hoạch định tài sản cho thế hệ sau”.