Mục đích và kết quả chuyến thăm trụ sở NATO của Tổng thống Ukraine

Tổng thống Zelenky bày tỏ lo ngại rằng cuộc khủng hoảng Israel - Hamas có thể làm chệch hướng sự chú ý của NATO khỏi cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Zelensky tập hợp ủng hộ nhân chuyến thăm đầu tiên tới trụ sở NATO kể từ cuộc xung đột với Nga nổ ra. Ảnh: NATO.int

Theo hãng tin AFP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/10 đã kêu gọi các đối tác tăng cường cung cấp vũ khí, trong chuyến thăm đầu tiên tới trụ sở NATO kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với Nga.

Ông Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi cung cấp năng lực phòng không, tên lửa tầm xa và đạn dược trước lo ngại rằng cuộc tấn công của Hamas vào Israel có thể khiến nước ủng hộ chính là Mỹ mất tập trung khỏi cuộc xung đột ở Ukraine.

“Làm thế nào để tồn tại trong mùa Đông tới đối với chúng tôi là một vấn đề lớn”, ông Zelensky nói khi phát biểu trước giới truyền thông với người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg trước khi gặp các bộ trưởng quốc phòng của NATO.

“Chúng tôi đang chuẩn bị, chúng tôi đã sẵn sàng. Bây giờ chúng tôi cần sự hỗ trợ. Đó là lý do tôi có mặt ở đây ngày hôm nay”, ông Zelensky tuyên bố.

Về phân mình, ông Stoltenberg nói: “Chúng tôi sẽ sát cánh cùng nhau để hỗ trợ Ukraine, bởi vì điều này thực sự quan trọng đối với toàn bộ NATO”. Theo trang web chính thức của NATO (nato.int), ông Stoltenberg cũng hoan nghênh những cam kết mới của liên minh hỗ trợ Ukraine khi Nga đang "chuẩn bị một lần nữa sử dụng mùa Đông làm vũ khí".

Phát biểu sau cuộc họp Hội đồng NATO - Ukraine đầu tiên ở cấp bộ trưởng, ông Stoltenberg cho biết Liên minh quân sự này sẽ cung cấp thêm quần áo mùa Đông, khả năng rà phá bom mìn, nhiên liệu và thiết bị y tế “để giúp Ukraine vượt qua một mùa Đông khó khăn khác”. Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận về những ưu tiên của Ukraine trên con đường trở thành thành viên NATO, bao gồm khả năng tương tác lâu dài với NATO và mua sắm quốc phòng.

Những người ủng hộ quốc tế của Kiev đã họp để thảo luận về việc cung cấp vũ khí, tập trung vào việc duy trì tiến độ phản công của Ukraine và cung cấp hệ thống phòng không để phòng thủ trước một cuộc tấn công tiềm tàng từ Nga trong mùa Đông sắp tới.

Tổng kết kết quả cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, một nhóm gồm hơn 50 quốc gia ủng hộ Ukraine, ông Stoltenberg hoan nghênh thông báo của họ cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16 và công tác huấn luyện, cũng như phòng không, đạn dược và thiết bị rà phá bom mìn. 

Tuy nhiên, Tổng thống Zelenky vẫn bày tỏ lo ngại rằng cuộc khủng hoảng ở Israel có thể làm chệch hướng sự chú ý của NATO khỏi cuộc xung đột đang hoành hành ở Ukraine.

Đáp lại, Mỹ đã tìm cách trấn an rằng quyết định tăng cường hỗ trợ quân sự cho Israel sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas sẽ không gây tổn hại đến khả năng tiếp tục vũ trang cho Ukraine của Washington.

Cuộc xung đột Israel - Hamas xảy ra khi Nhà Trắng đang nỗ lực tìm cách duy trì nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine sau những bất ổn tại Quốc hội Mỹ. Riêng Mỹ đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine nhiều bằng tất cả các thành viên NATO ở châu Âu và Canada cộng lại kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm ngoái.

Các nhà ngoại giao phương Tây tại NATO cũng khẳng định không có nguy cơ nguồn cung vũ khí cho Ukraine sẽ cạn kiệt trong tương lai gần. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren phát biểu trước cuộc hội đàm giữa ông Zelensky và những người ủng hộ từ phương Tây tại Brussels: “Điều quan trọng là nhấn mạnh sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho Ukraine. Cuộc xung đột ở Ukraine được chúng tôi chú ý và Ukraine nhận được sự hỗ trợ hoàn toàn của chúng tôi”.

Công Thuận/Báo Tin tức
Lầu Năm Góc cam kết giúp Ukraine xây dựng lực lượng không quân
Lầu Năm Góc cam kết giúp Ukraine xây dựng lực lượng không quân

Mỹ tuyên bố sẽ dẫn đầu liên minh huấn luyện điều khiển máy bay chiến đấu F-16 cho binh sĩ Ukraine. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN