Ông Shinjiro Koizumi, 44 tuổi, con trai của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, đang nổi lên là ứng viên hàng đầu cho chức thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản.
Theo người phát ngôn của Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric, tối 12/10, quân đội Israel đã thông báo với LHQ về việc yêu cầu 1,1 triệu người Palestine tại Gaza phải di dời đến khu vực phía Nam của vùng lãnh thổ này trong vòng 24 giờ tới.
Ngày 12/10, Bộ Tài chính Israel cho biết Ủy ban Tài chính Quốc hội nước này đã thông qua kế hoạch cung cấp bảo lãnh nhà nước trị giá 6 tỷ USD để duy trì các hợp đồng bảo hiểm cho các hãng hàng không trước những rủi ro trong bối cảnh xảy ra xung đột Hamas-Israel.
Ngày 12/10, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết hơn 423.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột tại Dải Gaza.
Người phát ngôn của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 13/10 cho biết quân đội Israel đã thông báo về yêu cầu mọi người dân sống ở phía Bắc Gaza di dời đến phía Nam trong 24 giờ tới.
Ngày 12/10, Ủy ban châu Âu (EC) đã mở cuộc điều tra đối với nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter) của tỷ phú Elon Musk để xác định xem X có vi phạm những quy định mới của Liên minh châu Âu (EU) về kiểm soát thông tin sai sự thật và giả mạo liên quan cuộc xung đột Israel - phong trào Hamas hay không.
Một trận động đất có độ lớn 5,2 đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà ở thủ đô Manila, khiến giới chức Philippines lo ngại có thể gây thiệt hại và dư chấn.
Ngày 12/10, Ngoại trưởng Na Uy Anniken Huitfeldt đã kêu gọi giảm căng thẳng trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas.
Theo một cuộc khảo sát những người lao động ở các nhóm tuổi khác nhau, chỉ số ít người lao động được khảo sát cho biết họ đã dùng hết số ngày nghỉ phép có lương hàng năm.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Israel không nên đi quá xa ở Gaza. Các nhà ngoại giao phương Tây lo ngại, giống như phản ứng của Mỹ sau vụ 11/9, sự leo thang xung đột có nguy cơ gây bất ổn cho toàn bộ khu vực.
Ngày 12/10, chính quyền Áo thông báo gia hạn việc kiểm soát biên giới với Slovakia cho đến ngày 12/11 tới trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng buôn người và di cư bất hợp pháp.
Chính phủ các nước và các hãng hàng không đang khẩn trương bố trí thêm các chuyến bay để sơ tán hàng nghìn khách du lịch khỏi Israel và hồi hương công dân, trong bối cảnh ngành hàng không phải đối mặt với cảnh báo về chi phí bảo hiểm sau các cuộc tấn công cuối tuần qua.
Hàng trăm nghìn người Palestine ở Gaza đã phải bỏ nhà cửa do các cuộc oanh tạc trên không của Israel nhằm trả đũa vụ tấn công từ Hamas.
Hezbollah có sức mạnh quân sự lớn hơn nhiều so với Hamas. Và các cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa Israel và Hezbollah ở biên giới Liban đang dấy lên lo ngại chiến tranh có thể lan rộng ra nhiều mặt trận.
Ứng viên vừa giành được đề cử của đảng Cộng hoà cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong ngày 11/10 Steve Scalise tuyên bố ông sẽ rút khỏi cuộc đua.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, báo Ahram Online của Ai Cập ngày 12/10 dẫn báo cáo của Axios cho biết Ai Cập, Mỹ và Israel đang thảo luận về khả năng thiết lập một hành lang an toàn cho việc sơ tán công dân nước ngoài khỏi Dải Gaza.
Cảnh sát Thái Lan đã thu giữ hơn 2.000 khẩu súng bất hợp pháp và 75.000 viên đạn, đồng thời bắt giữ 1.593 nghi phạm trong chiến dịch trấn áp toàn quốc kéo dài 3 ngày qua sau vụ xả súng chết người tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Bangkok hôm 3/10.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, người dân Malawi đang trong tình trạng cảnh giác cao độ khi phải đối mặt với mối đe dọa sắp xảy ra của một đợt nắng nóng cực độ, có thể đẩy nhiệt độ lên mức thiêu đốt 44°C.
Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn hãng tin AFP cho biết, 5 bộ trưởng thuộc đảng Liên minh quốc gia của ông Benny Gantz đã tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội (Knesset) vào đêm 12/10, sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu tán thành “Chính phủ khẩn cấp” mở rộng.
Theo hãng tin Sputniknews, ngày 12/10, giới chức Pháp thông báo một chiếc máy bay du lịch cỡ nhỏ đã bị rơi ngoài khơi đảo Corsica ở Địa Trung Hải, khiến 4 người trên máy bay tử vong.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 12/10, nhóm 41 công nhân Thái Lan đầu tiên trong số hàng chục nghìn lao động nước này tại Israel đã trở về nước sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel 5 ngày trước đó.