NATO tuyên bố phản ứng cứng rắn nếu đường ống ở Biển Baltic bị cố tình tấn công

Phần Lan cho biết thiệt hại có thể là do "hoạt động bên ngoài" gây ra. Điều đó đã làm dấy lên mối lo ngại về an ninh năng lượng trong khu vực và đẩy giá khí đốt lên cao.

Chú thích ảnh
Sơ đồ đường ống nối giữa Phần Lan và Estonia. Ảnh: Euractiv

Hãng tin Reuters ngày 12/10 dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh này sẽ thảo luận về thiệt hại đối với đường ống dẫn khí đốt và cáp dữ liệu chạy giữa các quốc gia thành viên Phần Lan và Estonia, đồng thời sẽ đưa ra phản ứng “cứng rắn” nếu một cuộc tấn công có chủ ý được chứng minh.

Thiệt hại đối với đường ống Balticconnector và cáp viễn thông đã được xác nhận hôm 10/10 sau khi một trong hai nhà khai thác đường ống, Gasgrid của Phần Lan, ghi nhận áp suất giảm và có thể bị rò rỉ trước đó trong một cơn bão.

Chính phủ Phần Lan thông báo một đường ống dẫn khí đốt dưới biển và một tuyến cáp viễn thông nối Phần Lan và Estonia đều bị hư hại kéo dài và địa điểm xảy ra sự cố đã được xác định. Phần Lan, nơi đang tiến hành điều tra, cho biết thiệt hại có thể là do "hoạt động bên ngoài" gây ra. Điều đó đã làm dấy lên mối lo ngại về an ninh năng lượng trong khu vực và đẩy giá khí đốt lên cao.

“Điều quan trọng bây giờ là xác định điều gì đã xảy ra và xảy ra như thế nào. Nếu nó được chứng minh là một cuộc tấn công có chủ ý vào cơ sở hạ tầng quan trọng của NATO, thì điều này tất nhiên sẽ nghiêm trọng và phải chịu phản ứng thống nhất và quyết đoán từ NATO”, ông Stoltenberg nói với các phóng viên ở Brussels.

Cơ quan Điều tra Quốc gia Phần Lan cho biết “các dấu hiệu bên ngoài” đã được tìm thấy dưới đáy biển bên cạnh đường ống bị hư hỏng và cơ quan này đang xem xét chuyển động của các tàu thuyền trong khu vực vào thời điểm xảy ra sự cố.

Risto Lohi, trưởng điều tra viên của cơ quan trên, phát biểu trong một cuộc họp báo rằng không loại trừ khả năng hư hỏng do mỏ neo, đồng thời nói thêm: “Hiện tại, có vẻ như hư hỏng là do lực cơ học chứ không phải do một vụ nổ”.

Về phần mình, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhận định rằng "đây là một cuộc tấn công khủng bố với mục đích gây bất ổn cho tình hình năng lượng ở châu Âu". 

Đường ống trên chạy giữa Inkoo ở Phần Lan và Paldiski ở Estonia qua Vịnh Phần Lan, một phần của Biển Baltic kéo dài về phía Đông vào vùng biển của Nga và kết thúc tại cảng St Petersburg. Balticconnector được điều hành bởi nhà điều hành hệ thống điện và khí đốt Elering của Estonia và nhà điều hành hệ thống truyền tải khí đốt Phần Lan Gasgrid, mỗi bên sở hữu một nửa đường ống.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen nói với các phóng viên rằng các bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ thảo luận về thiệt hại vào ngày 12/10 khi họ tập trung trong ngày họp thứ hai tại Brussels. Bộ trưởng Hakkanen nói: “Chúng tôi biết rằng cơ sở hạ tầng dễ bị tổn thương và cần được bảo vệ tốt hơn”.

Các nhà điều hành cho biết trong một tuyên bố rằng việc lập kế hoạch và tiến hành sửa chữa đường ống sẽ mất ít nhất 5 tháng và việc vận chuyển khí đốt khó có thể tiếp tục trước tháng 4/2024.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov mô tả vụ việc là “đáng lo ngại” và nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng vụ tấn công vào tháng 9/2022 nhằm vào đường ống Dòng chảy phương Bắc đi qua Biển Baltic giữa Nga và Đức đã đặt ra một tiền lệ nguy hiểm.

Công Thuận/Báo Tin tức
Mục đích và kết quả chuyến thăm trụ sở NATO của Tổng thống Ukraine
Mục đích và kết quả chuyến thăm trụ sở NATO của Tổng thống Ukraine

Tổng thống Zelenky bày tỏ lo ngại rằng cuộc khủng hoảng Israel - Hamas có thể làm chệch hướng sự chú ý của NATO khỏi cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN