Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng là xu thế tất yếu và mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế, song cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi tội phạm lừa đảo qua ứng dụng ngân số ngày càng tinh vi.
Theo thông tin Tổng cục Hải quan ngày 23/5, tính đến ngày 12/5, đã có thêm 9 doanh nghiệp chế xuất (DNCX) được xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát và sẽ được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan; 8 DNCX đang tiếp tục hoàn thiện do có những khó khăn về kinh phí, thực trạng nhà xưởng.
Theo thống kê mới nhất từ Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas), tính đến hết tháng 4/2022, thanh toán qua mạng lưới của Napas tăng 89,3% về số giao dịch và 119,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giao dịch rút tiền mặt qua ATM giảm 6,7% về số lượng và 7,7% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm 2021
Theo TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách, tiền tệ Quốc gia, để lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), Việt Nam va cần kiến tạo phát triển cho thị trường, vừa phải kiểm soát được rủi ro. Trước mắt, cần giải quyết dứt điểm các vụ việc vừa qua để củng cố niềm tin cho nhà đầu tư, cũng như tránh tạo tiền lệ xấu.
Tại họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng "Ngày không tiền mặt 2022" diễn ra ngày 20/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) Lê Anh Dũng cho biết: Đến tháng 4/2022, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tăng 69,7% về số lượng, 27,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa có quyết định giao Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 19/5.
Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS), thời gian qua các doanh nghiệp đang cảm thấy sức ép rất lớn, nhất là việc rất khó tiếp cận nguồn vốn, nếu việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) cứ tiếp tục bị “siết chặt” lại thì đó là tín hiệu không tốt cho thị trường BĐS, một trong những trụ cột của nền kinh tế.
Phát biểu tại Diễn đàn “Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) hiệu quả, bền vững" do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức chiều 19/5, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: Để phát triển thị trường TPDN minh bạch, ổn định, cần có các giải pháp đúng và trúng để đáp ứng các mục tiêu thúc đẩy thị trường.
Chiều 18/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao đổi với báo chí xung quanh việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) đã thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK) Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), lãnh đạo Sở GDCK Việt Nam (VNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
Ngay sau khi có kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) đối với Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bộ Tài chính đã chỉ đạo UBCKNN, các Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các đơn vị có liên quan kiểm điểm và triển khai các biện pháp khắc phục những vi phạm và khuyết điểm.
Ngày 17/5, bộ phân tự doanh của các công ty chứng khoán (CTCK) đã mua ròng hơn 154 tỷ đồng, với khối lượng hơn 5 triệu đơn vị. Đây là ngày đầu tiên, Sở giao dịch chứng khoán (GDCK) Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) công bố thông tin cuối ngày giao dịch về tổng khối lượng và tổng giá trị giao dịch mua, bán tự doanh đối với từng mã chứng khoán.
Chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp do đà bán tháo chưa dừng và tâm lý nhà đầu tư chán nản, kết thúc phiên chiều 17/5, lực mua ồ ạt nhập cuộc trong phiên chiều, giúp các chỉ số chứng khoán tăng dựng đứng lên mức cao nhất ngày tại 1.228 điểm.
Thị trường chứng khoán (TTCK) trong nước sau thời gian dài “lao dốc", giảm điểm sâu và thanh khoản thấp, khiến tâm lý nhiều nhà đầu tư hoảng loạn. Trước thực tế này, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán (UBCK) đã và đang quyết liệt triển khai hàng loạt giải pháp hỗ trợ thị trường ổn định.
Trong tuần qua, VN-Index đã mất 146,49 điểm, xác lập tuần sụt giảm kỷ lục kể từ trung tuần tháng 3/2020, khi thị trường đối diện đại dịch COVID-19 xuất hiện lần đầu. Nhiều nhà đầu tư lo lắng khi VN-Index bị xuyên thủng mốc 1.200 điểm.
Theo ông Lã Giang Trung, CEO của Passion Investment, chứng khoán hiện đã đi vào giai đoạn thị trường giá xuống, nhiều cổ phiếu giảm từ 30 - 50%. Xu hướng trung và dài hạn đã gãy, thị trường chứng khoán (TTCK) dự báo sẽ đi xuống ít nhất 1 - 2 năm, tính từ thời điểm đỉnh vào tháng 1/2021.
Kết thúc phiên chiều 12/5, thị trường chứng khoán (TTCK) chìm trong sắc đỏ, VN-Index đóng cửa với mức giảm 62.69 điểm (-4.82%) với 39 mã tăng giá, 424 mã giảm giá và 25 mã đứng giá.
Tin vui bất ngờ trong phiên chiều 10/5 là VN-Index tăng 23,94 điểm (1,89%) đứng ở mức cao nhất 1.293,56 điểm; HNX-Index tương tự hồi phục mạnh mẽ nhờ mức tăng 6,63 điểm (2,05%) đạt 330 điểm còn UPCoM-Index ghi nhận mức tăng mạnh 2,65% lên trên 99 điểm.
Ảnh hưởng tâm lý từ sự sụt giảm của chứng khoán toàn cầu đã tác dộng tới phiên giao dịch trong nước. Tạm kết thúc phiên sáng 10/5, lực bán vẫn tăng mạnh, khiến VN-Index tiếp tục mất gần 15 điểm.
Theo thông tin từ Tổng cục Thuế chiều 9/5, một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã được triển khai năm 2021 tiếp tục có hiệu lực đã tác động, làm giảm số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) những tháng đầu năm 2022 khoảng 9.674 tỷ đồng.
Ngay từ phiên đầu tuần sáng 9/5, thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh với áp lực bán tháo do nhiều nhà đầu tư lo lắng sẽ bị bán giải chấp từ các công ty chứng khoán, khiến VN-Index bị xuyên thủng mốc 1.300 điểm.
Xu hướng phát triển của công nghệ tài chính (Fintech) ngày càng tăng thông qua số lượng các công ty có hoạt động hoặc tham gia cung ứng dịch vụ, giải pháp Fintech tại Việt Nam tăng lên nhanh chóng.