Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng là xu thế tất yếu và mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế, song cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi tội phạm lừa đảo qua ứng dụng ngân số ngày càng tinh vi.
Kết thúc phiên giao dịch chiều 5/5, VN-Index đã đảo chiều tăng 12 điểm nhờ nhóm cổ phiếu bluechip hồi phục cuối phiên giúp VN-Index dành lại mốc 1.360 điểm.
Trong tuần đầu tiên của tháng 5, "cuộc đua" tăng lãi suất huy động đã có thêm sự góp mặt của một số ngân hàng thương mại với mức tăng từ 0,1-0,4%/năm so với thời điểm này tháng trước.
Tại văn bản trả lời kiến nghị cử tri mới đây, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh việc phát triển nông nghiệp, nông thôn luôn được Chính phủ và ngành ngân hàng xác định là lĩnh vực ưu tiên. Trong đó, mặt hàng nông sản chủ lực đang được áp dụng nhiều cơ chế ưu đãi.
Trong phiên sáng 28/4, lực bán yếu, trong khi sức cầu vẫn nhỏ, khiến trạng thái giao dịch khá ảm đạm với chỉ số VN-Index giảm 6,25 điểm, tương đương 0,46%.
Nếu như mở đầu phiên giao dịch sáng 26/4, thị trường chứng khoán (TTCK) chìm trong sắc đỏ với số điểm “lao dốc” mạnh, mất hơn 50 điểm thì kết thúc phiên sáng 26/4, VN-Index giảm 3,8 điểm (-0,29%) xuống 1.307 điểm. Lực mua bắt đáy mạng, kéo nhiều mã hồi phục, giúp TTCK chặn đà rơi.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán (TTCK) giảm trong 3 tuần qua, ông Trần Hải Hà, Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán (CTCK) MB cho biết: “Sau 2 năm TTCK đã tăng trưởng mạnh nên sự điều chỉnh cũng là tất yếu nhưng xu hướng sẽ đi lên. Thời điểm này, nhà đầu tư thông minh sẽ cân nhắc lựa chọn cổ phiếu”.
Trong phiên giao dịch chứng khoán chiều 21/4, lực bán ngày càng mạnh vào cuối phiên khiến VN-Index mất 14,51 điểm và là phiên thứ 6 giảm liên tiếp khiến VN-Index về mốc 1.370 điểm.
Tại lễ công bố hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) toàn quốc ngày 21/4 do Tổng cục Thuế tổ chức, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết: Hệ thống HĐĐT sẽ góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động và thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số quốc gia.
Chỉ số VN-Index đã mất tổng cộng hơn 92 điểm sau 5 phiên giảm liên tiếp. Ngày 20/4 trở thành phiên thứ 5 liên tiếp chứng kiến thị trường chứng khoán (TTCK) lao dốc với sắc đỏ giảm điểm bủa vây khắp các sàn giao dịch chính.
VN-Index kết thúc phiên chiều 19/4 đã về mức 1.406 điểm sau khi “bốc hơi” hơn 26 điểm do áp lực bán gia tăng mạnh cuối phiên. Với 6 phiên điểu chỉnh giảm vừa qua, VN-Index đã mất tới hơn 116 điểm (từ mức 1.522,9 điểm mở cửa ngày 7/4) và đứng trước ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 1.400 điểm.
Nhờ lực mua cải thiện, cơ hội tạo đáy đã bắt đầu xuất hiện nên kết thúc phiên sáng 19/4, VN-Index đã cải thiện, tăng 7,23 điểm so với trước.
Thị trường chứng khoán đã chịu tác động từ việc cơ quan chức năng liên tiếp khởi tố, điều tra một số vụ án hình sự liên quan đến vi phạm về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản (xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh...). Tuy nhiên, những tin đồn thiếu căn cứ cũng tác động mạnh tới tâm lý nhà đầu tư.
Nhiều chuyên gia tài chính nhận định: Việc hủy kết quả 9 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá hơn 10.000 tỷ đồng tại nhóm công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh về ngắn hạn sẽ tác động đến việc huy động vốn của nhóm doanh nghiệp cùng ngành. Tuy nhiên đây sẽ là cơ hội để các sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) chất lượng khẳng định được chỗ đứng với nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Thị trường vốn Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, song hành với đó là những hành vi lừa đảo, gian dối, lũng đoạn thị trường cũng nhanh chóng xuất hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Bộ Tài chính đề xuất giảm số tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 là khoảng 3.500 tỷ đồng để hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng COVID-19 theo Nghị quyết 11/NQ-CP.
Chứng khoán phiên chiều 12/4 lại tiếp tục giảm mạnh, “bốc hơi” 26,75 điểm (-1,8%) về 1.455,25 điểm, giảm mạnh nhất 2 tháng gần đây và là chuỗi 3 phiên lao dốc liên tiếp với tổng mức giảm 67,65 điểm.
Sau kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lực bán vẫn tiếp tục tăng khiến VN-Index mất hơn 19 điểm khi đóng cửa phiên thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 12/4.
Mặc dù chỉ số VN-Index vẫn trụ mốc 1.500 điểm nhưng trong phiên chiều 7/4, áp lực bán tháo của nhiều nhóm cổ phiếu chủ lực đã khiến VN-Index mất hơn 20 điểm (-1,35%), xuống 1.502,35 điểm do lực bán càng ngày càng mạnh về cuối phiên.
Nếu như mở cửa phiên giao dịch ngày 7/4, nhiều cổ phiếu tăng giá, VN-Index lấy được sắc xanh, thì sự rung lắc mạnh do áp lực bán gia tăng sau đó lại khiến VN-Index giảm gần 11 điểm khi kết thúc phiên sáng 7/4.
Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ngày 7/4, ADB và Công ty Louis Dreyfus B.V. (LDC) đã ký khoản vay 100 triệu USD để giúp các nông dân canh tác nhỏ phục hồi sau những thách thức kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra và nâng cao khả năng chống chịu của họ trước những tác động của biến đổi khí hậu.