Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng là xu thế tất yếu và mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế, song cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi tội phạm lừa đảo qua ứng dụng ngân số ngày càng tinh vi.
Trả lời báo chí ngày 2/6, TS Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cho biết: Hệ thống ngân hàng hiện không đặt vấn đề siết hay cấm tín dụng bất động sản (BĐS) nhưng luôn cảnh báo rủi ro. Nhiều ngân hàng cũng thận trọng với các khoản vay này.
Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5/2022, chỉ số VN Index đạt 1.292,68 điểm, giảm 5,42% so với tháng 4, tương ứng giảm 13,72% so với cuối năm 2021.
Tại buổi họp báo chuyên đề về hoá đơn điện tử (HĐĐT) do Bộ Tài chính tổ chức chiều 1/6, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), ông Đặng Ngọc Minh cho biết: Đến nay đã có 92,6% doanh nghiệp đã dùng HĐĐT. Theo kế hoạch tới ngày 30/6, toàn bộ 100% doanh nghiệp phải dùng HĐĐT.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện Thông tư 03/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh triển khai trên toàn hệ thống.
Sau hơn 2 năm COVID-19 hoành hành, nhu cầu vốn của nhiều doanh nghiệp giống như “cơn khát nước sau trận hạn hán” tăng lên nhanh. Với "room" tín dụng hiện nay, chắn chắc sẽ không đáp ứng đủ, nên nhiều ngân hàng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xem xét nâng hạn mức tín dụng.
Sau giai đoạn biến động mạnh của thị trường chứng khoán vừa qua, nhóm cổ phiếu ngân hàng đang có xu hướng hồi phục trở lại cùng với một số thông tin hỗ trợ khá tích cực. Đặc biệt, việc Chính phủ chính thức tung gói hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp mới đây, cộng thêm thông tin nới room tín dụng đã thu hút sự chú ý trở lại của nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài đối với nhóm cổ phiếu này.
Việc một số ngân hàng thông báo tạm dừng giải ngân cho vay lĩnh vực bất động sản (BĐS) thời gian qua để loại bỏ nhà đầu tư phụ thuộc đòn bẩy tài chính và các nhóm đầu cơ, khiến nhiều người băn khoăn. Tuy nhiên, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú khẳng định: NHNN không có chủ trương siết tín dụng BĐS, chỉ kiểm soát chặt "rủi ro" cho vay trong lĩnh vực này.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Sau mùa đại hội cổ đông, một số ngân hàng đang “rục rịch” triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ, chủ yếu thông qua hình thức chia cổ tức hoặc chia thưởng bằng cổ phiếu.
Tại Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) 40.000 tỷ đồng, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết: NHNN đã yêu cầu các đơn vị trong ngành khẩn trương hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, đặc biệt ngăn chặn các sai phạm, rủi ro, trục lợi chính sách.
Sáng 27/5, tại Hội nghị triển khai Nghị định 31 về gói hỗ trợ lãi suất 2%, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Đào Minh Tú cho biết: Tính đến ngày 27/5 tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng đạt 7,75% so với cuối năm 2021; tăng cao hơn gấp 2 lần so với cùng thời điểm năm 2021.
Theo dự báo của Trung tâm phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, nhu cầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) dự kiến vẫn dồi dào, song thị trường sẽ kém sôi động hơn trong quý 2/2022 trước khi có các chính sách rõ ràng hơn.
Ngân hàng trung ương Nga đã hạ lãi suất chủ chốt xuống 11% tại một cuộc họp bất thường ngày 26/5, đồng thời dự báo khả năng cắt giảm thêm trong năm 2022, trong bối cảnh tốc độ lạm phát chậm dần từ các mức cao nhất trong hơn 20 năm qua và nền kinh tế dự kiến sẽ giảm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên hôm nay (26/5) diễn biến phân hóa với sắc xanh đỏ đan xen. Các chỉ số chốt phiên giao dịch rất gần mốc tham chiếu.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
Trước thông tin “lùm xùm” về một số đối tác nước ngoài mỗi năm hào phóng “tặng” hơn 100 siêu xe cho doanh nghiệp, cá nhân ở Việt Nam nhưng xe biếu tặng cuối lại vào… các showroom ô tô, chiều 25/5, đại diện Tổng cục Hải quan (TCHQ) đã lên tiếng xung quanh vấn đề này.
Trong phiên chiều 25/5, thị trường chứng khoán xanh rực rỡ khi hầu hết các nhóm ngành đều tăng. Trong đó, nhóm ngành công nghệ - thông tin, chế biến thủy sản và tài chính khác tăng mạnh nhất.
Trong nửa cuối tháng 5 này, một số ngân hàng thương mại đã tiếp tục điều chỉnh bảng lãi suất huy động theo xu hướng tăng lên và không chỉ tăng đối với các kỳ hạn dài như trước.
Kết thúc phiên chiều 24/5, lực cầu bắt đáy tăng mạnh giúp thị trường chứng khoán (TTCK) hồi phục với VN-Index bật tăng 14,57 điểm (1,2%) so với tham chiếu để tiến lên 1.233,38 điểm.
Ông Michael Kokalari - Chuyên gia kinh tế trưởng của VinaCapital (một trong những công ty quản lý đầu tư lớn nhất tại Việt Nam) cho biết: “Kinh tế Việt Nam vẫn đang đứng vững, chúng tôi tin rằng cũng chính điều này sẽ giúp thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam vượt qua được ‘cơn bão’ đang tác động đến các TTCK quốc tế hiện nay”.