Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng là xu thế tất yếu và mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế, song cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi tội phạm lừa đảo qua ứng dụng ngân số ngày càng tinh vi.
Lãi suất huy động tại một số ngân hàng thương mại (NHTM) đang rục rịch tăng với mức từ 0,2 - 0,9%/năm đồng nghĩa thời gian tới, lãi suất cho vay sẽ chịu nhiều sức ép.
Bước sang tháng 7/2022, lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng tiếp tục tăng, thậm chí tăng mạnh so với tháng trước. Đáng chú ý, trong lần điều chỉnh lãi suất này còn có cả các ngân hàng lớn có vốn Nhà nước nhập cuộc.
Trước xu hướng tăng lãi suất cho vay thời gian qua, không ít người vay tiền ngân hàng mua nhà đang nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Chưa kể, với tình trạng cạn room tín dụng tại một số ngân hàng, nhiều người vay còn bị rơi vào tình trạng đến hạn thanh toán mà không thể giải ngân.
Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6/2022, chỉ số VN-Index đạt hơn 1.197 điểm, giảm 7,36% so với tháng 5, tương ứng giảm hơn 20% so với cuối năm 2021; VNAllshare đạt hơn 1.202 điểm, giảm 8,36% so với tháng 5, tương ứng giảm 22,98% so với cuối năm 2021; VN30 đạt 1.248,92 điểm, giảm 6,28% so với tháng trước, tương ứng giảm 18,67% so với cuối năm 2021.
Hàng loạt cái tên vừa được nhắc tới trong danh sách các ngân hàng có lợi thế được cấp thêm hạn mức (room) tín dụng tại Báo cáo triển vọng ngành ngân hàng nửa cuối năm 2022 của Công ty chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).
Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 của Tổng cục Thuế diễn ra chiều 30/6, ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Số thu dầu thô nửa đầu năm đạt 34.116 tỷ đồng, bằng 121% so với dự toán, 180% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ trong tháng 6/2022, số thu từ dầu thô đóng góp cho ngân sách gần 5.000 tỷ đồng.
Đến tháng 6/2022, tăng trưởng tín dụng theo số liệu cập nhật của Ngân hàng Nhà nước đã đạt 8,15% so với cuối năm 2021, tương đương mức tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Dù còn cách khá xa so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm là 14% nhưng nhiều ngân hàng ngay từ hồi cuối tháng 5 đã đồng loạt xin được cấp thêm hạn mức (room) tín dụng.
Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang phải chịu áp lực do chi phí nhiên liệu đầu vào tăng cao, việc nhận được sớm gói hỗ trợ lãi suất 2% có ý nghĩa lớn.
Hàng loạt bất động sản trị giá từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng liên tục được các ngân hàng rao bán đấu giá để thu hồi nợ kể từ đầu tháng 6 tới nay. Thậm chí, có tài sản đã được rao bán nhiều lần nhưng vẫn chưa có kết quả.
Ngày 24/6/2022, tại Hà Nội, Công ty Be Earning, công ty VNPT-Media và Ngân hàng số Cake by VPBank, chính thức ký kết hợp tác triển khai cung cấp dịch vụ ứng lương đến hơn 30 triệu khách hàng VNPT trên ứng dụng VNPT Money.
Dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát đồng nghĩa với việc nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp tăng cao. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng vẫn lo lắng sẽ sớm cạn room tín dụng bởi room Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp cho năm 2022 là 14%, bằng với tốc độ tăng trưởng tín dụng thực tế của năm 2021.
Theo ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), thời gian qua, VNBA đã nhận được nhiều phản ánh từ các tổ chức tín dụng (TCTD) đề nghị can thiệp bảo vệ quyền lợi từ các vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại, tín dụng, ngân hàng.
Kết thúc phiên giao dịch chiều 23/6, VN-Index tăng mạnh 19,61 điểm (1,68%) với 1.188,88 điểm và chấm dứt chuối 4 phiên lao dốc trước đó; trong đó cổ phiếu ngân hàng có một số mã tăng ấn tượng.
Trung tâm phân tích (SSI Research) của Công ty CP Chứng khoán SSI cho biết: Trong tuần qua, trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, ngoại trừ kỳ hạn 1 và 5 năm, lãi suất trái phiếu Chính phủ đều tăng mạnh, từ 10 - 16 điểm cơ bản, tương đồng với diễn biến lãi suất trái phiếu trong khu vực.
Gói hỗ trợ 2% lãi suất cho vay với tổng số tiền 40.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2023 được kỳ vọng giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã giảm chi phí vốn, khôi phục sản xuất nhanh hơn. Tuy nhiên, việc triển khai trên thực tế dường như còn quá chậm, trong khi nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi là rất lớn.
Ngày 20/6, chứng khoán lại tiếp tục giảm mạnh trong phiên đầu tuần. Trong phiên chiều, gần 250 mã nằm sàn đã khiến VN-Index mất gần 37 điểm. Chốt phiên, VN-Index giảm còn 1.180 điểm, trong khi HNX-Index giảm còn gần 268 điểm sau khi mất hơn 12 điểm.
Một số chuyên gia kinh tế cho biết: Thách thức với người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt là vấn đề bảo mật thông tin cá nhân.
Sáng 17/6, thị trường chứng khoán (TTCK) rớt mạnh ngay khi vừa mở cửa. Hầu hết các ngành trọng điểm đều rớt sâu khiến các sàn đều chìm trong sắc đỏ. Chỉ số VN-Index liên tục trồi sụt ở ngưỡng 1.200 điểm, thậm chí đã bị xuyên thủng vào lúc 10 giờ 42 phút.
Trong phiên chiều 16/6, một số cổ phiếu lớn như: VNM, PDR, VCB, GAS, PNJ, MWG, HPG, MSN, GAS vẫn đóng vai trò chủ chốt giúp VN-Index tăng điểm.
Đón nhận thông tin từ bên ngoài khi Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất đúng như dự kiến giúp các thị trường tài chính toàn cầu đi lên. Kết thúc phiên giao dịch sáng 16/6, thị trường chứng khoán Việt Nam đã nhanh chóng tăng hơn 21 điểm.