Những tài khoản bị lãng quên đang trở thành mục tiêu của một chiến dịch "dọn kho" trên toàn hệ thống ngân hàng.
Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index lao dốc thẳng đứng khiến tâm lí nhà đầu tư hoang mang, lực bán tăng nhanh và VN-Index cũng nhanh chóng rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 1.000 điểm.
Thời gian qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam đã khẳng định được vai trò là kênh huy động vốn quan trọng đối với doanh nghiệp, “chia sẻ” rất hiệu quả gánh nặng cho kênh tín dụng ngân hàng và hiện vẫn khá tiềm năng. Chính phủ và cơ quan quản lý sẽ tiếp tục phát triển kênh huy động vốn này bằng việc nghiên cứu các giải pháp để doanh nghiệp đẩy mạnh phát hành trái phiếu ra công chúng, theo hướng tới phát triển an toàn, minh bạch và bền vững.
Lãi suất huy động của các ngân hàng liên tục tăng mạnh sau 2 lần Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng lãi suất điều hành thêm 1% và trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng lên 6%, khiến dòng tiền chuyển hướng "chảy" vào tiết kiệm khi nhiều kênh đầu tư khác đầy rủi ro.
Mặc dù khối lượng giao dịch bình quân trên sàn HoSE tăng gần 4% so với tháng 9 nhưng giá trị thanh khoản trên thị trường lại giảm hơn 14%.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các nhà kinh tế tại ngân hàng đa quốc gia Goldman Sachs dự báo FED có thể tăng lãi suất lên 4,75-5% vào tháng 3/2023, cao hơn 0,25 điểm phần trăm so với mức dự báo trước đây.
Ngày 27/10, nhiều ngân hàng lớn đồng loạt điều chỉnh biểu lãi suất huy động, tăng mạnh từ 0,8 - 1,4%/năm so với trước.
Trong phiên chiều 27/10, TTCK bất ngờ tăng nhảy vọt tăng. Chốt phiên, VN-Index tăng gần 35 điểm và lên 1.028 điểm; HNX-Index tăng hơn 7 điểm và dừng ở 213 điểm. Đáng chú ý, trong phiên này, nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài bán ròng mạnh với hơn 1,1 tỷ mã cổ phiếu trong khi mua ròng khoảng 900 triệu mã cổ phiếu nhưng thị trường vẫn “xanh mướt”.
Trong phiên sáng 27/10, giao dịch sôi động hơn khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn là điểm đến của dòng tiền; thanh khoản được cải thiện, cộng thêm nhiều cổ phiếu ngân hàng, bluechip khởi sắc đã giúp VN-Index tăng hơn 8 điểm và dù chịu áp lực bán gia tăng ở những phút cuối.
Đề cập về việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng lãi suất điều hành lần thứ 2 trong hơn một tháng qua, Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia nhận định: "Khi lãi suất tăng, giá đồng tiền tăng lên. Nếu không tăng lãi suất thì đồng nghĩa chúng ta tự phá giá đồng tiền của mình. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam, làm lạm phát tăng".
Sau quyết định nâng trần lãi suất tiền gửi từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ mức 5%/năm lên thành 6%/năm của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng thương mại đã đồng loạt tăng kịch trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng.
Từ mức giảm gần 24 điểm, VN-Index quay đầu đi lên và chốt phiên sáng 25/10 đã bật tăng 11,55 điểm.
Tối 24/10, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: Lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng...được tăng thêm 1 điểm % từ ngày 25/10.
Sau khi thủng mốc 1.000 điểm trong phiên sáng, thị trường tiếp tục “mò đáy” cùng với các chỉ số chính trên thị trường suy yếu. VN-Index tiếp tục nới rộng mức giảm lên hơn 33 điểm và xuống ở mức 986 điểm; HNX-Index giảm gần 8 điểm, xuống mức 209 điểm.
Mở cửa phiên giao dịch sáng 24/10, TTCK tăng điểm xanh nhẹ. Thế nhưng, trước sự thận trọng của nhà đầu tư, các chỉ số chính nhanh chóng quay đầu giảm điểm ngay sau đó. Càng về cuối phiên, chỉ số VN-Index giảm càng mạnh và đâm thủng mốc 1.000 điểm.
Đã có hơn 10 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh quý III và lũy kế 9 tháng năm 2022 với những con số tăng trưởng ấn tượng, bất chấp áp lực từ hạn mức tăng trưởng (zoom) tín dụng hạn chế, lãi suất đầu vào cao hay nợ xấu gia tăng. Tuy vậy, vẫn có ngân hàng ghi nhận kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng do áp lực từ thị trường. Trong quý cuối năm, liệu "phong độ" của các ngân hàng có tiếp tục được duy trì?
Trong 2 ngày 19 - 20/10 tại thủ đô Bangkok diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 dưới sự chủ trì của ông Arkhom Termpittayapaisith, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, nước chủ nhà APEC 2022.
Cuộc đua hút tiền gửi ngày càng "nóng" khi một số ngân hàng tiếp tục tăng mạnh lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng vừa có báo cáo thực hiện Nghị quyết số 62/2022/QH15 về hoạt động chất vấn, Nghị quyết số 63/2022/QH15 về Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (lĩnh vực ngân hàng) gửi về Quốc hội.
Tại Diễn đàn Thuế - Hải quan do Thời báo Tài chính Việt Nam tổ chức ngày 19/10, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (TCHQ) Lưu Mạnh Tưởng cho biết: Hải quan đảm bảo đồng bộ với chuyển đổi số nghiệp vụ hải quan, doanh nghiệp theo hướng số hóa và xử lý tập trung thủ tục hành chính (TTHC) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Ngày 17/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay USD/VND từ mức ±3% lên ±5%; có hiệu lực từ ngày 17/10.