Những tài khoản bị lãng quên đang trở thành mục tiêu của một chiến dịch "dọn kho" trên toàn hệ thống ngân hàng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 3956/NHNN-TT đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện một số nội dung nhằm tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và triển khai có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số Quốc gia, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, góp phần thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện.
Tính đến cuối tháng 4/2023, ngành Thuế đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số tiền 33.905 tỷ đồng để doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu vẫn mòn mỏi chờ hoàn thuế GTGT.
Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đẩy mạnh việc làm sạch dữ liệu người dùng dịch vụ ngân hàng nhằm hạn chế tình trạng lừa đảo; nạn cho thuê, cho mượn tài khoản để nhận tiền lừa đảo.
Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cùng Đoàn công tác vừa có buổi làm việc với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA) nhằm trao đổi công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán (TTCK), đặc biệt cấp giám sát tại các tổ chức trung gian.
Chiều ngày 25/5, Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc tiếp tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay để hỗ trợ quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Quốc hội và Chính phủ, qua đó tiếp tục định hướng giảm mặt bằng lãi suất cho vay của thị trường, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người vay vốn ngân hàng.
Sáng 25/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa 6.000.000 chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 (mã chứng khoán: FUEFCV50) vào giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 60 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 9.749,98 đồng với biên độ dao động giá +/-20%.
Lãi suất huy động tại các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh từ hôm nay 25/5 sau quyết định giảm loạt lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước.
Theo các chuyên gia kinh tế, việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành là động thái tích cực để hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu tín dụng giúp nền kinh tế có thể tăng trưởng trong thời gian tới cùng với các chính sách tài khóa của Chính phủ.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Chỉ thị số 02 về tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02/2023.
Liên tục trong các ngày qua, nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) đã công bố giảm lãi suất huy động, trong đó có cả 4 ngân hàng lớn. Hầu hết các ngân hàng giảm lãi suất huy động từ 0,2 điểm % ở các kỳ hạn.
Đây là lần thứ 3 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ra quyết định giảm lãi suất điều hành để hỗ trợ nền kinh tế kể từ đầu năm 2023.
Trong khi nhà đầu tư trong nước tích cực giải ngân thì khối ngoại liên tiếp bán ròng trên thị trường chứng khoán, gây sức ép giảm điểm lên thị trường chung.
Đồng USD chạm mức cao nhất trong 6 tháng so với đồng yen vào ngày 23/5, khi kỳ vọng thị trường ngày một lớn rằng lãi suất của Mỹ sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.
Sáng 23/5 tại Hà Nội, sinh viên của một số trường đại học đã có cơ hội trải nghiệm Chuỗi sự kiện truyền thông giáo dục tài chính “Nhà ngân hàng tương lai năm 2023”, do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức.
Với sự phát triển “bùng nổ” của công nghệ và dòng điện thoại thông minh (smartphone), hình thức thanh toán không tiền mặt ngày càng trở nên thịnh hành đối với người dân và doanh nghiệp.
Theo Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú, đến cuối tháng 4/2023, doanh số hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP đạt hơn 105.000 tỷ đồng, dư nợ hỗ trợ lãi suất đạt gần 52.000 tỷ đồng, số tiền đã hỗ trợ khách hàng luỹ kế từ đầu chương trình đạt khoảng 409 tỷ đồng.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định vẫn còn tồn đọng nhiều thách thức trong việc giải ngân 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội. Đến thời điểm này vẫn chưa phát sinh dư nợ cho vay gói 120.000 tỷ đồng.
Tại sự kiện ngày chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023 với chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong ngân hàng - động lực thúc đẩy chuyển đổi số” diễn ra ngày 18/5, đại diện một số ngân hàng thương mại (NHTM) cho biết: Công nghệ xác thực khách hàng bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng và ngân hàng.
Đà giảm lãi suất tiếp diễn tại nhiều ngân hàng, áp dụng cho cả lãi suất cho vay và huy động.
Ðông Nam Bộ là vùng kinh tế lớn nhất cả nước, với tổng GDP năm 2022 chiếm 31%, thu ngân sách chiếm 45% tổng thu ngân sách cả nước. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế vùng đang có xu hướng chậm lại và thấp hơn mức trung bình cả nước, đặc biệt tăng trưởng tín dụng những tháng đầu năm 2023 ở khá mức thấp.