Triều Tiên tuyên bố phát triển thêm vũ khí hạt nhân

Triều Tiên sẽ phát triển thêm các loại vũ khí hạt nhân nhằm nâng cao khả năng chiến lược của Triều Tiên trong việc giải quyết các mối quan hệ ngoại giao.

Triều Tiên có thể kích hoạt trở lại nhà máy hạt nhân Yongbyon.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bài viết trên tờ “Rodong Sinmun” của Triều Tiên ngày 7/6 tuyên bố Triều Tiên có kế hoạch sẽ tích cực theo đuổi chính sách ngoại giao tương xứng với vị thế toàn cầu được nâng cao nhờ chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Bài viết có đoạn: “Chúng ta sẽ sản xuất thêm nhiều loại vũ khí hạt nhân hiện đại... Các loại vũ khí này không phải để gây ra mối đe dọa đối với hòa bình. Chúng ta sẽ không sử dụng các loại vũ khí hạt nhân nếu những kẻ xâm lược không tấn công chúng ta bằng vũ khí hạt nhân”.

Từ năm 2006 tới nay, Triều Tiên đã tiến hành 4 vụ thử hạt nhân và giới quan sát cho rằng nước này có một số lượng nhỏ các loại vũ khí hạt nhân. Tại đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên, tổ chức hồi đầu tháng 5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ca ngợi nước này là một quốc gia hạt nhân “có trách nhiệm” và tuyên bố rõ rằng ông sẽ “mãi mãi” bảo vệ việc theo đuổi chính sách vừa phát triển các loại vũ khí hạt nhân vừa thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Triều Tiên cũng từng tuyên bố đã thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân đủ để lắp vào tên lửa đạn đạo nhưng cả Hàn Quốc và Mỹ đều cho rằng Triều Tiên chưa đạt được hoàn toàn công nghệ này.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên có thể đã tái khởi động cơ sở hạt nhân Yongbyon
Triều Tiên có thể đã tái khởi động cơ sở hạt nhân Yongbyon

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa cho biết Triều Tiên có thể đã tái khởi động cơ sở hạt nhân Yongbyon của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN