Taliban tiếp tục thả tù nhân của Chính phủ Afghanistan

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn trang mạng IANS ngày 10/5 cho biết, lực lượng Taliban đã thả thêm 28 tù nhân của Chính phủ Afghanistan đang bị nhóm này giam giữ.

Chú thích ảnh
Các tay súng Taliban tại khu vực Bakwah, tỉnh Farah, Afghanistan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông tin trên được người phát ngôn của Taliban Suhail Shaheen đưa ra cùng ngày tại thủ đô Doha của Qatar.

Cho đến nay, Taliban đã thả tổng cộng 148 nhân viên chính phủ mà nhóm này giam giữ, phù hợp với thỏa thuận hòa bình được ký với Mỹ hồi tháng 2/2020.

Trước đó một ngày, người phát ngôn của văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Afghanistan Javid Faisal cho biết Chính phủ Afghanistan đã thả 1.000 tù binh Taliban và "bây giờ đến lượt Taliban đẩy nhanh việc thả tù nhân", ngừng sát hại người Afghanistan và sớm bắt đầu đàm phán trực tiếp. Trong những ngày tới, Chính phủ sẽ tiếp tục thả 500 tù binh Taliban.

Gần đây, Taliban đã ra tuyên bố hoan nghênh động thái của Chính phủ Afghanistan và kêu gọi đẩy nhanh tiến trình phóng thích tù nhân nhằm cứu họ khỏi virus SARS-CoV-2 và mở đường cho các cuộc đàm phán nội bộ.

Hôm 6/5, Đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan Zalmay Khalilzad đã gặp phó thủ lĩnh Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar tại Qatar và thảo luận về việc thả tù nhân, đàm phán nội bộ Afghanistan và thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban.

Minh Luyến (TTXVN)
Taliban đụng độ các lực lượng an ninh Afghanistan, hàng chục người thiệt mạng
Taliban đụng độ các lực lượng an ninh Afghanistan, hàng chục người thiệt mạng

Nhà chức trách Afghanistan ngày 22/4 cho biết, trong 24 giờ qua, các cuộc đụng độ giữa các lượng an ninh của nước này và các tay súng phiến quân Taliban đã làm hàng chục người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN