Nga chế tạo hệ thống tên lửa phòng thủ S-550 mới

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/11 cho hay quốc gia này đang chế tạo hệ thống tên lửa phòng thủ S-550 mới. 

Tuy nhiên, theo Đài Sputnik, cơ quan này không công bố bất kỳ chi tiết nào về hệ thống vũ khí S-550 mới.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong việc phát triển các hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa trong nước cũng như chuyển giao S-350, S-500, S-550 cho lực lượng vũ trang, tại cuộc họp ở Sochi diễn ra ngày 1 - 3/11. 

Xem video quân đội Nga thử nghiệm hệ thống phòng thủ S-500 (nguồn: Ruptly):

Liên Xô từng phát triển hệ thống phòng không giai đoạn cuối cơ động cao S-550 trong giai đoạn 1981-1988. Thế nhưng, dự án này cùng với nhiều dự án vũ khí khác đã phải dừng lại theo quy định của các thỏa thuận quân sự Liên Xô – Mỹ thời kỳ đó.

Thiết bị lắp đặt trên nguyên mẫu của hệ thống S-550 đã bị tháo dỡ sau năm 1992. Nền tảng của dự án cũng bị phá hủy sau khi Liên Xô sụp đổ.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Cá mập hồi sinh ở sông Thames sau 64 năm dòng sông bị coi ‘chết sinh học’
Cá mập hồi sinh ở sông Thames sau 64 năm dòng sông bị coi ‘chết sinh học’

Dù nhiều khúc sông đã bị tuyên bố là “chết sinh học” từ năm 1957, sông Thames hiện nay hồi sinh và là nơi sinh sống của 3 loài cá mập là cá mập Tope, cá mập chó (spurdog) và cá mập smooth-hound.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN