Mỹ cảnh báo phong tỏa chống COVID-19 có thể kích động khủng bố, phần tử cực đoan

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa cảnh báo về các mối đe dọa tiềm tàng từ khủng bố nước ngoài và trong nước.

Chú thích ảnh
Người dân ở New York, Mỹ đeo khẩu trang phòng ngừa dịch COVID-19. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đài RT, giới chức Mỹ cho rằng các phần tử này sẽ bị kích động nếu áp thêm biện pháp mới phòng chống COVID-19 hoặc khi người tị nạn Afghanistan đến Mỹ.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bản tin của Bộ An ninh Nội địa ngày 10/11, trong đó có đoạn: Từ nay tới năm 2022, các phần tử cực đoan bạo lực có động cơ cực đoan hoặc sắc tộc và các phần tử cực đoan bạo lực chống chính phủ sẽ tiếp tục gây mối đe dọa.

Theo Bộ An ninh Nội địa, khủng bố trong nước hoặc nước ngoài thường nhằm vào tụ điểm đông người và gây thương vong lớn. Các ngày có sự kiện tôn giáo quan trọng trong những tháng tới và việc tiếp tục mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa phòng dịch bệnh có thể là mục tiêu của bạo lực. Dù vậy, bộ này cho rằng hiện chưa có mối đe dọa chắc chắn hoặc tiềm tàng gắn với các sự kiện hoặc địa điểm cụ thể nào.

Tuy nhiên, Bộ An ninh Nội địa nhấn mạnh áp đặt các biện pháp y tế mới phòng chống COVID-19 trong trường hợp số ca mắc tăng cao cũng có thể kích thích các phần tử cực đoan gây bạo lực chống quan chức y tế hoặc chính phủ.

Một số phần tử cực đoan bạo lực trong nước đã coi việc Mỹ tái định cư cho người Afghanistan ở Mỹ là cái cớ để kích động thù hằn về vấn đề nhập cư và cộng đồng người Hồi giáo ở Mỹ.

Ngoài ra, các phần tử còn kích động bạo lực trên mạng chống lại các quan chức chính phủ, đại diện chính trị, cơ quan chính phủ, lực lượng thực thi pháp luật, cộng đồng tôn giáo, cơ sở thương mại, những người có tư tưởng đối lập.

Bộ An ninh Nội địa khuyến cáo người dân Mỹ cảnh giác và báo cáo hoạt động khả nghi, nghe theo giới chức địa phương và học cách nhận biết thông tin giả, độc hại.

Trước đó, các bản tin của Bộ An ninh Nội địa từng cảnh báo các phần tử cực đoan bạo lực có thể gây ra các vụ tấn công liên quan biện pháp phòng chống COVID-19.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Mỹ lại đối mặt khó khăn khi tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em
Mỹ lại đối mặt khó khăn khi tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Tại Mỹ, chỉ một nửa số trẻ 12 tuổi trở lên đã được tiêm chủng, mặc dù đã có sẵn vaccine COVID-19 trong nhiều tháng. Các chuyên gia lo ngại việc phân phối vaccine cho trẻ em ở nước này đang đi theo "vết xe đổ" bất bình đẳng như chương trình tiêm chủng của người lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN