Người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia. Ảnh: IRNA/TTXVN phát
Theo Bộ Ngoại giao Iran, đêm 1/9, Mỹ đã tấn công nhiều địa điểm dân sự và cơ sở hạ tầng dịch vụ. Bộ trưởng Y tế Iran Mohammad-Reza Zafarghandi ngày 2/9 cho biết có 18 người thiệt mạng và 108 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này đêm trước đó.
Về phần Washington, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội X rằng lực lượng của họ đã "hoàn tất thành công đợt tấn công vào các mục tiêu quân sự của Iran", viện dẫn lý do là để đáp trả "các nỗ lực tấn công gần đây của IRGC nhằm vào tàu thuyền thương mại ở eo biển Hormuz và binh sĩ Mỹ".
Hãng thông tấn IRNA (Iran) ngày 4/9 dẫn lời ông Mohammad Akraminia nhấn mạnh đến phản ứng nhanh chóng của IRGC, lưu ý rằng chỉ 15 phút sau khi hành động gây hấn bắt đầu, tên lửa và thiết bị bay không người lái đầu tiên của Iran đã được phóng đi, nhắm vào 4 căn cứ của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Kuwait.
Ông Akraminia tiết lộ Lục quân đã sử dụng các loại tên lửa đất đối đất Fat'h và thiết bị bay không người lái chiến đấu Arash-2 có hiệu quả cao trong chiến dịch này. Bên cạnh đó, ông Akraminia bổ sung rằng các tên lửa và thiết bị bay không người lái này được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) cùng nhiều hệ thống mới, khiến đối phương khó đánh chặn, đồng thời giúp chúng tấn công mục tiêu một cách dễ dàng và thành công. "Chúng tôi luôn nỗ lực hiện đại hóa khí tài và đã từng công bố điều này trước đó", ông nêu bật.
Ông Akraminia cho biết Quân đội và IRGC nhờ đúc kết kinh nghiệm từ các cuộc chiến trong quá khứ, đã bước vào cuộc xung đột này với sự sẵn sàng, động lực và tự tin cao hơn. "Ngày nay, các lực lượng của chúng tôi chiến đấu chống lại kẻ thù với sự điềm tĩnh, tốc độ cao và lòng tự tin mạnh mẽ", ông đánh giá.
Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) dẫn lời ông Akraminia cho biết Iran đã dần chuyển hướng học thuyết quân sự sang tấn công phủ đầu kể từ cuộc chiến tháng 6/2025. "Khi đối mặt với mối đe dọa từ Mỹ, chúng tôi sẽ tự vệ, và luật pháp quốc tế cho phép chúng tôi thực hiện quyền tự vệ phủ đầu", ông Mohammad Akraminia khẳng định.
Căng thẳng trong khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự chung nhắm vào Iran ngày 28/2, châm ngòi cho các đợt tấn công trả đũa bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Tehran nhắm vào Israel cũng như các mục tiêu Mỹ tại nhiều quốc gia trong khu vực.
Washington và Tehran đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) vào ngày 18/6 về quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, nhưng việc triển khai văn bản này đã bị đình trệ do những bất đồng liên quan đến các thỏa thuận an ninh địa điểm này.