EU chính thức tham gia cùng Mỹ trong chiến dịch gây sức ép kinh tế với Iran

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia cùng Mỹ trong chiến dịch gây sức ép kinh tế với Iran.
Chú thích ảnh
Các phương tiện di chuyển trên đường phố ở Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 4/9 (giờ Việt Nam), ông Bessent viết rằng Mỹ đánh giá cao lập trường mạnh mẽ và sớm của EU. Ông nói rằng Mỹ sẽ kiên định cùng các đồng minh để bảo đảm Iran không thể sử dụng hệ thống tài chính toàn cầu để phục vụ tham vọng hạt nhân, các chương trình vũ khí và tài trợ cho các lực lượng thân Iran.

Ông Bessent tuyên bố: “Thế giới đang gửi thông điệp rõ ràng tới Iran: Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi cắt đứt mọi nguồn sống tài chính còn lại”.

Cuối tháng 7, EU cho biết trong một tuyên bố rằng khối này sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ cùng các đối tác khác trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và các đối tác quốc tế nhằm duy trì sức ép đối với Iran, đồng thời góp phần giảm leo thang và bảo đảm ổn định khu vực.

Chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ diễn ra trong bối cảnh kinh tế của Iran gặp nhiều khó khăn. Ngày 2/9, đồng USD đã vượt mức 2,1 triệu rial Iran trên thị trường tự do tại Tehran, lập kỷ lục mới trong bối cảnh đồng rial mất khoảng 60% giá trị so với USD kể từ đầu năm theo lịch Iran vào tháng 3 - thời điểm 1 USD được giao dịch ở mức khoảng 1,35 triệu rial.

Đà mất giá của đồng rial đã tăng tốc kể từ khi Mỹ tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran vào tháng 7, sau khi lệnh ngừng bắn tồn tại trong thời gian ngắn bị đổ vỡ.

Đồng rial đã rơi vào tình trạng lao dốc không phanh kể từ ngày 28/2 và đà mất giá càng tăng tốc khi Mỹ siết chặt chiến dịch gây sức ép kinh tế.

Bộ Tài chính Mỹ đã cắt quyền tiếp cận của Iran đối với các ngân hàng trong khu vực, qua đó chặn một trong những kênh chủ yếu của Iran để tiếp cận ngoại tệ và thanh toán các khoản nhập khẩu.

Việc phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran càng làm gia tăng sức ép khi hạn chế các tuyến thương mại và làm giảm nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Ông Abdolnaser Hemmati, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran, cho biết ngân hàng này sẵn sàng bơm 2 tỷ USD vào thị trường ngoại hối nhằm ổn định đồng rial. Theo ông Hemmati, đợt mất giá mới nhất chủ yếu bắt nguồn từ các yếu tố tâm lý hơn là những yếu tố kinh tế cơ bản.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran thừa nhận rằng lạm phát đã gây áp lực nặng nề lên các hộ gia đình. Tuy nhiên, ông bác bỏ những tuyên bố của Mỹ cho rằng Tehran không thể tiếp cận các nguồn dự trữ tài chính.

Trong khi đó, ngày 2/9, theo thông báo đăng trên trang web của Văn phòng Tổng thống Iran, 18 người đã thiệt mạng và 108 người bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào nước này vào đêm trước đó.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các hành động mới nhất của Mỹ đối với nước này, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ nền độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.