Quốc gia đầu tiên diễn tập chống biến thể mới của COVID-19 

Chương trình diễn tập nhằm kiểm tra tính sẵn sàng trước nguy cơ xuất hiện một virus biến thể gây COVID-19 mới có độc lực mạnh.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế và binh sĩ quân đội Israel bên trong phòng giám sát tại một khu điều trị COVID-19 ở Jerusalem tháng 10/2021. Ảnh: Times of Israel

Israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới tổ chức diễn tập chống COVID-19 trên toàn quốc để kiểm tra mức độ sẵn sàng khi đối phó với một đợt bùng phát do một biến thể nguy hiểm mới gây ra. 

Chương trình này, dự kiến được tổ chức vào ngày 11/11, sẽ diễn ra dưới hình thức một cuộc tập trận chiến tranh do Thủ tướng Naftali Bennett giám sát. 

Theo tờ Guardian, Văn phòng Báo chí của Chính phủ Israel cho biết cuộc diễn tập cũng nhằm kiểm tra năng lực ứng phó của các cơ quan chính phủ và quốc gia đối với sự xuất hiện của biến thể giả định Omega của virus SARS-CoV-2.

Thủ tướng Israel cho hay quốc gia Do thái này đã đánh bại làn sóng bùng phát COVID-19 thứ 4 và đang trên lộ trình thoát khỏi sự lây truyền của biến thể Delta. Tuy nhiên, theo ông Bennett, cuộc chiến chống virus vẫn tiếp diễn. 

“Chúng ta đang tiếp tục tổ chức các cuộc diễn tập và kiểm tra năng lực. Chúng ta phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và chuẩn bị cho bất kỳ kịch bản nào”.

Cuộc tập trận sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng Israel điều hành tại Trung tâm Quản lý Quốc gia ở Jerusalem, nơi xử lý các cuộc khủng hoảng quốc gia.

Nội dung chương trình bao gồm: 

-    Cấm tụ tập đông người, hạn chế đi lại, chính sách cách ly, phong tỏa, giới nghiêm.
-    Giám sát và ban hành cảnh báo về biến thể mới; kiểm tra khả năng bảo vệ của vaccine, điều tra dịch tễ học, năng lực của bệnh viện; thực hiện các chương trình xét nghiệm và tiêm chủng hàng loạt.
-    Tính hợp pháp của phong tỏa và giới nghiêm tại địa phương hoặc vùng và các biện pháp hạn chế khác.
-    Trợ cấp kinh tế cho người dân
-    Đảm bảo an ninh khi triển khai cách ly, phong tỏa và giới nghiêm.
-    Đóng cửa trường học tại các vùng dịch, giảm quy mô lớp học và học từ xa.
-    Chính sách nhập cảnh và xuất cảnh tại biên giới.
-    Tuyên truyền cho công chúng và chống tin giả. 

Ngày 10/11, Bộ Y tế Israel báo cáo quốc gia này có thêm 475 ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24 giờ qua. Các chuyên gia đã cảnh báo về một làn sóng lây nhiễm mới hoặc một biến thể đáng lo ngại mới có thể xuất hiện trong vài tháng sắp tới.

Israel thường xuyên tổ chức diễn tập an ninh quốc gia cho toàn dân cũng như tập trận quân sự để đối phó với nguy cơ xung đột tiềm tàng. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Kỳ lạ người đàn ông Mexico được chôn cất cùng xe ô tô
Kỳ lạ người đàn ông Mexico được chôn cất cùng xe ô tô

Mọi người thường nói rằng con người không thể mang theo của cải vật chất khi qua đời, nhưng một người đàn ông ở Mexico đã chứng minh đó là điều không đúng bằng cách yêu cầu người thân chôn mình cùng chiếc xe ô tô yêu thích khi ông qua đời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN