Hơn 700 triệu người dùng AI tạo sinh, Trung Quốc đẩy mạnh chuyển đổi thông minh

Số người sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh tại Trung Quốc đã vượt 700 triệu người vào cuối tháng 6/2026, tương đương hơn 50% dân số sử dụng Internet, cho thấy công nghệ này đang được phổ cập nhanh chóng và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống cũng như sản xuất.

deepseek.jpg
Ứng dụng DeepSeek trên điện thoại di động. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo báo cáo do Trung tâm Thông tin Mạng Internet Trung Quốc (CNNIC) công bố ngày 29/9, AI tạo sinh đang được sử dụng trong nhiều lĩnh vực với các hình thức ngày càng đa dạng. Trong đó, sử dụng AI như một công cụ hội thoại là hình thức phổ biến nhất, với 76% người dùng cho biết sử dụng công nghệ này để trả lời các câu hỏi.

Báo cáo cũng cho thấy nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm công nghệ thông minh đang tăng nhanh. Trong 6 tháng qua, 38,7% người sử dụng Internet tại Trung Quốc đã mua các thiết bị thông minh qua mạng.

Cùng với sự gia tăng số người sử dụng, năng lực hạ tầng phục vụ phát triển AI cũng được tăng cường. Theo báo cáo, cụm siêu máy tính AI đầu tiên do Trung Quốc tự phát triển, với năng lực tương đương 100.000 bộ xử lý đồ họa (GPU), đã được đưa vào sử dụng, tạo nền tảng cho hoạt động đổi mới sáng tạo AI trong nước.

Báo cáo nhận định AI tạo sinh đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi và nâng cấp sâu rộng trong nhiều ngành, góp phần tăng mức độ ứng dụng công nghệ thông minh trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Một lĩnh vực đang phát triển nhanh là AI hiện thân (embodied AI), trong đó các hệ thống AI được tích hợp với robot có khả năng tương tác và thực hiện những nhiệm vụ phức tạp. Theo báo cáo, robot ứng dụng AI hiện thân đã được triển khai trong nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, phẫu thuật và các dịch vụ phục vụ đời sống.

Báo cáo được công bố tại Hội nghị Cơ sở hạ tầng và Tài nguyên Internet Trung Quốc năm 2026, diễn ra tại Bắc Kinh.

Phương Hoa/TTXVN

Dành cho bạn

Nhật Bản đẩy mạnh ứng dụng AI và robot trước nguy cơ khủng hoảng nguồn nhân lực

Nhật Bản đẩy mạnh ứng dụng AI và robot trước nguy cơ khủng hoảng nguồn nhân lực

Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng trong ngành y tế và chăm sóc người cao tuổi, buộc quốc gia này phải khẩn trương đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot để bù đắp khoảng trống nhân lực trước khi làn sóng già hóa dân số chạm đỉnh vào năm 2040.

Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh trao giải cho các đội đạt giải.

TP Hồ Chí Minh rà soát điểm yếu sau diễn tập an ninh mạng

Sau 5 ngày diễn tập thực chiến trên các hệ thống phục vụ giáo dục, y tế và cấp nước, TP Hồ Chí Minh đã rà soát điểm yếu, triển khai phương án gia cố và điều chỉnh quy trình phối hợp ứng cứu sự cố giữa các đơn vị.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

AI đi trước, chính sách chạy sau và bài học cho Việt Nam

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ vượt xa khả năng hoạch định và thực thi chính sách của nhiều chính phủ, tạo ra khoảng trống quản lý trong bối cảnh công nghệ này ngày càng tác động sâu rộng tới kinh tế, an ninh và xã hội.