Mỹ phát triển máy bay ném bom tầm xa mới

Không quân Mỹ quyết định đầu tư chế tạo một loại máy bay ném bom tầm xa mới với chi phí 550 triệu USD/chiếc, bao gồm cả chi phí nghiên cứu và phát triển trong một phi đội lên tới 100 chiếc, hãng tin Reuters dẫn lời Phó Tư lệnh Không quân Mỹ Eric Fanning ngày 12/3 cho biết.

Máy bay ném bom B-2 của Mỹ.


Không quân Mỹ đã lên kế hoạch chi gần 12 tỷ USD cho chương trình phát triển máy bay ném bom trong vòng 5 năm tới, theo phát ngôn viên Không quân Ed Gulick. Ông này cho biết trị giá 550 triệu USD cho mỗi chiếc máy bay ném bom mới trên được tính vào thời điểm năm 2010 và với số lượng một phi đội dự tính 100 chiếc.

Tập đoàn Boeing và Lockheed Martin cùng hợp tác nhằm cạnh tranh với Tập đoàn Northrop Grumman để phát triển một thế hệ máy bay kế vị loại máy bay ném bom B-2 Northrop và đây là một trong những chương trình phát triển máy bay lớn nhất của quân đội Mỹ từ trước tới nay trong bối cảnh ngân sách quốc phòng bị cắt giảm.

Không quân dự kiến sẽ chính thức khởi động một cuộc đấu thầu trong năm nay để có thể nhận được loại máy bay mới này vào giữa những năm 2020.

Dự án này là một trong những chương trình ưu tiên của Không quân Mỹ, cùng với máy bay chiến đấu Lockheed F-35 và máy bay tiếp nhiên liệu KC- 46A do Boeing chế tạo.


CT
(Theo Reuters)

Mỹ tập trận hải quân chung trên Biển Đen
Mỹ tập trận hải quân chung trên Biển Đen

Các lực lượng hải quân Mỹ, Bulgaria và Romania đã bắt đầu cuộc tập trận chung trên Biển Đen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN