Mỹ tập trận hải quân chung trên Biển Đen

Các lực lượng hải quân Mỹ, Bulgaria và Romania đã bắt đầu cuộc tập trận chung trên Biển Đen ngày 12/3.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Truxton của Mỹ tại eo biển Bosphorus ngày 7/3 trên đường đến Biển Đen. Ảnh: Reuters


Mục đích của cuộc tập trận là nâng cao khả năng phối hợp tác chiến hải quân giữa các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tham gia tập trận lần này có khinh hạm Drazki của Hải quân Bulgaria, 3 tàu Romania và tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Truxtun với khoảng 300 thành viên thủy thủ đoàn và một phần Hạm đội 6 của Mỹ. Cuộc tập trận này đã bị hoãn 1 ngày do thời tiết xấu.

Trước đó, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Truxton của Mỹ ngày 7/3 đã vượt qua Dardanelles tới Biển Đen trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Ukraine rơi vào bế tắc về vấn đề Crimea (Crưm).

Truxton là biến thể của tàu khu trục lớp Arleigh Burke và là một trong những tàu khu trục lớn nhất của Hải quân Mỹ từng được chế tạo. Nó được thiết kế là một loại tàu chiến đa chức năng với khả năng phòng không, chống tàu ngầm và chống bị tấn công trên mặt nước.

Quân đội Mỹ cho biết động thái này là sự triển khai "thông thường" được lên kế hoạch trước thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine.


TTXVN/Tin tức

Nga tự đánh đắm 3 tàu chiến để cản tàu Ukraine vào Biển Đen
Nga tự đánh đắm 3 tàu chiến để cản tàu Ukraine vào Biển Đen

Hải quân Nga đã cố ý đánh đắm 3 trong số các tàu của mình để ngăn cản hạm đội của Ukraine từ một căn cứ trong Hồ Donuzlav thoát ra Biển Đen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN