Nhật Bản mở rộng hỗ trợ quốc phòng cho 12 quốc gia

Trong tài khóa 2026, Nhật Bản dự kiến cung cấp trang thiết bị quốc phòng và các vật tư khác cho lực lượng vũ trang của ít nhất 12 quốc gia có cùng chí hướng, tăng từ 8 quốc gia ở năm trước.
Chú thích ảnh
Thao trường huấn luyện của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) ở tỉnh Oita, Tây Nam Nhật Bản ngày 21/4/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo nguồn tin của hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản), quân đội Kenya dự kiến sẽ là bên lần đầu tiên nhận hỗ trợ theo chương trình này, trong bối cảnh Tokyo chủ trương tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, đặc biệt trong lĩnh vực giám sát và theo dõi.

Nhật Bản xác định các nước thụ hưởng chương trình hỗ trợ an ninh theo từng năm tài khóa. Chính phủ Nhật Bản đã phân bổ khoảng 18,1 tỷ yen (114 triệu USD) cho chương trình hỗ trợ an ninh trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2027, cao gấp đôi so với khoảng 8 tỷ yen dành cho chương trình trong năm tài khóa 2025.

Tháng 7, Bộ Ngoại giao Nhật Bản quyết định cung cấp cho quân đội Campuchia thiết bị thông tin liên lạc và tàu tuần tra. Nhật Bản cũng có kế hoạch phối hợp với Australia hỗ trợ Fiji xây dựng các cơ sở quân sự.

Những quốc gia khác đang được xem xét để nhận hỗ trợ gồm Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Sri Lanka, cùng với Việt Nam, Timor-Leste và Palau.

Ngoài ra, Nhật Bản đang cân nhắc cung cấp các trang thiết bị quốc phòng hoàn chỉnh cho quốc gia khác, song loại trừ những loại vũ khí mà Luật Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản coi là mang mục đích sát thương hoặc tiêu diệt.

Cho đến nay, Nhật Bản chủ yếu cung cấp cho quân đội nước ngoài thiết bị và vật tư có tính chất lưỡng dụng, chẳng hạn tàu tuần tra và hệ thống radar giám sát khu vực ven biển.

Chính phủ Nhật Bản cũng kỳ vọng việc gia tăng sử dụng các thiết bị do nước này sản xuất sẽ giúp mở rộng sự hiện diện của ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản ở nước ngoài.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.