Nhật Bản lên tiếng về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Trung Quốc

Chính phủ Nhật Bản ngày 6/7 xác nhận Trung Quốc đã thông báo trước về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo, đồng thời bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước việc Bắc Kinh tăng cường các hoạt động quân sự.
Chú thích ảnh
Một tàu ngầm của Hải quân PLA. Ảnh: Xinhua

Trước đó, hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) đưa tin một tàu ngầm của Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã phóng thành công tên lửa chiến lược vào khoảng giữa trưa ngày 6/7. Tên lửa mang đầu đạn giả được phóng ra vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương và rơi chính xác trong khu vực mục tiêu đã định.

Người phát ngôn của Hải quân PLA nhấn mạnh vụ phóng thử tên lửa này là hoạt động thường kỳ trong chương trình huấn luyện quân sự hằng năm của Trung Quốc và các nước liên quan đã được thông báo trước. Theo ông, vụ thử tên lửa tuân thủ luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế hiện hành, đồng thời không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào.

Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này nhận được thông báo về kế hoạch phóng thử tên lửa, một ngày sau khi phía Trung Quốc thông báo cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) về các khu vực trên biển được chỉ định làm nơi có thể xuất hiện mảnh vỡ từ vật thể phóng.

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) dẫn nguồn tin từ Tokyo cho biết nhiều khả năng tên lửa của Trung Quốc đã rơi xuống vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Cũng trong ngày 2/6, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết Canberra cũng đã được thông báo trước về vụ phóng thử tên lửa, đồng thời nhận định động thái này "gây mất ổn định khu vực."

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.