Khu trục hạm mới giúp ông Putin thống soái vùng biển

Chuyên viên phân tích của báo Daily Star cho biết Nga dự định chế tạo tàu khu trục mới, sẽ vượt mặt bất kỳ chiến hạm của các nước trong liên minh quân sự NATO.

Mô hình khu trục hạm Lider.

Theo Daily Star, việc chế tạo một siêu tàu khu trục mới sẽ là một bước tiếp theo trong cuộc chạy đua vũ trang của Nga. "Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn cai trị vùng biển", báo trên nhận xét.

Tàu khu trục "Lider" sẽ được trang bị tên lửa, laser và vũ khí điện tử cũng như trạm phát điện hạt nhân.

Ngoài ra, nhờ công nghệ mới khu trục hạm có thể hoạt động "mau lẹ và im lặng" đến được điểm ấn định. Mốc xây dựng con tàu này dự kiến diễn ra vào năm 2019.

Sau khi hạ thủy tàu Lider, Nga sẽ là nước duy nhất trên thế giới sở hữu tàu khu trục trang bị động cơ hạt nhântrong thành phần hải quân. Điều quan trọng cần lưu ý là tàu khu trục lớp "Lider" là lớn hơn nhiều so với tàu dương hạm nguyên tử của Mỹ thời Chiến tranh Lạnh. Tàu khu trục hạm lớp Lider có lượng choán nước lên tới 14.000 tấn.


Theo Sputnik
Ông Putin gợi ý lãnh đạo Iran những loại vũ khí nào?
Ông Putin gợi ý lãnh đạo Iran những loại vũ khí nào?

Một trong những chủ đề chính của cuộc hội đàm ngày 8/8 giữa ông Putin và ông Rouhani sẽ là vấn đề mở rộng hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN