Pakistan trình làng hệ thống phòng không do Trung Quốc sản xuất

Không quân Pakistan đã ra mắt hệ thống phòng không tầm ngắn HQ-17AE do Trung Quốc sản xuất trong một video quảng bá được đăng tải trên mạng xã hội X ngày 7/8.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không HQ-17AE trong video quảng bá. Ảnh chụp màn hình từ tài khoản X của Không quân Pakistan

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Wang Yunfei nhận định rằng việc Pakistan trang bị HQ-17AE sẽ giúp lấp đầy khoảng trống hiện tại của nước này về năng lực phòng không tầm ngắn đi kèm đội hình tác chiến, đồng thời tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa tầm thấp như thiết bị bay không người lái (UAV).

Theo ông Wang Yunfei, trước đó, Pakistan cũng được trang bị và triển khai các hệ thống phòng không tầm xa HQ-9 của Trung Quốc, bao gồm biến thể HQ-9/P và HQ-9BE.

Tất cả các hệ thống này đều là thành phần thiết yếu của hệ thống phòng không chiến lược quốc gia. Tuy nhiên, ông Wang Yunfei cho rằng các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung đóng vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ phòng thủ điểm và năng lực của Pakistan trong lĩnh vực này vẫn còn dư địa để nâng cấp. Nếu đối phương xuyên thủng được lưới phòng không tầm trung và tầm xa, các khu vực tập kết quân và đội hình xe bọc thép có thể sẽ đối mặt với nguy cơ bị đe dọa.

HQ-17AE là hệ thống tên lửa phòng không đa năng do Trung Quốc tự nghiên cứu phát triển. Hệ thống này lần đầu tiên ra mắt công chúng tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 13 diễn ra ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc) năm 2021.

HQ-17AE được phát triển bởi Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASIC), hệ thống này có khả năng đánh chặn các mục tiêu có tính năng kỹ thuật cao và chống lại các đợt tấn công ồ ạt.

Đồng thời, hệ thống tích hợp mọi chức năng trên một xe duy nhất sử dụng khung gầm bánh lốp có khả năng việt dã, mang lại tính cơ động cao. Mỗi xe HQ-17AE có thể mang theo 8 tên lửa và đủ khả năng dẫn đường cho 4 tên lửa tấn công đồng thời 4 mục tiêu, nhờ vào năng lực vượt trội trong việc đánh chặn nhiều mục tiêu cùng lúc.

Theo CASIC, HQ-17AE được mệnh danh là "sát thủ săn máy bay tầm thấp". 

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.