Từng bị coi là đối tác yếu kém, các quốc gia Trung và Đông Âu giờ đây đang tiên phong trong khối NATO với mức chi tiêu quốc phòng vượt xa Đức, Pháp và nhiều cường quốc phương Tây.
Từ tên lửa P-800 Oniks đến hệ thống phòng không S-300, những thiết bị này không chỉ là tài sản chiến lược mà còn mang lại giá trị nghiên cứu lớn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hiện nay.
Theo truyền thông Mỹ, Hạ viện nước này ngày 11/12 đã thông qua phiên bản mới nhất của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia năm 2025 (NDAA).
Việc Trung Quốc giảm nguồn cung linh kiện UAV giá rẻ không chỉ làm gián đoạn chuỗi cung ứng quan trọng của Ukraine mà còn ảnh hưởng đáng kể đến cuộc chiến với Nga.
Theo báo European Pravda, cảnh báo nêu trên được bà Sabrina Singh, phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc hôm 11/12.
Cuộc chiến tại Donbass đang leo thang khi Nga thực hiện thành công chiến dịch cắt đứt tuyến hậu cần quan trọng của Ukraine, đẩy lực lượng phòng thủ vào tình thế nguy cấp.
Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) ngày 10/12 cho biết đã đánh chặn thành công một mục tiêu tên lửa đạn đạo trong cuộc thử nghiệm đầu tiên từ ngoài khơi đảo Guam.
Sau chiến dịch ném bom lớn kéo dài 48 giờ ở Syria, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 10/12 tuyên bố đã phá hủy 70-80% năng lực quân sự chiến lược của quân đội Syria, nhằm ngăn vũ khí tiên tiến rơi vào tay phần tử thù địch.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận rằng vũ khí hạt nhân hiện diện ở Belarus và mạnh hơn nhiều so với tên lửa Oreshnik.
Các chuyên gia nhận định Nga sẽ tiếp tục hiện diện, ít nhất ở các căn cứ chiến lược như Tartus và Hmeimim, nhưng vai trò của Moskva có thể chuyển đổi theo định dạng hợp tác mới.
Việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất nhằm vào Ukraine đã thúc đẩy một số nước châu Âu khôi phục lại khả năng tương tự. Nhưng họ cần phải vượt qua những thách thức về chính trị, kỹ thuật và ngân sách để khát vọng này trở nên khả thi.
Ngày 10/12, các quan chức Australia cho biết, tàu chiến HMAS Brisbane của hải quân nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Tomahawk ngoài khơi bờ biển phía tây nước Mỹ.
Nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân giữa Liên bang Nga và NATO ngày càng tăng lên khi căng thẳng quanh vấn đề Ukraine leo thang. Trong bối cảnh thiếu các kênh liên lạc bí mật, cả hai bên phải đối mặt với áp lực lớn hơn để duy trì uy tín răn đe, đồng thời tăng nguy cơ hiểu lầm và leo thang ngoài ý muốn.
Thỏa thuận AUKUS cho phép Mỹ chia sẻ công nghệ hiện đại để giúp Australia và Anh chế tạo tàu ngầm hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử Donald Trump chưa từng công khai ý kiến về thỏa thuận này.
Mỹ đã cố gắng cung cấp các hệ thống vũ khí tiên tiến cho Ukraine, trong đó có F-16, nhưng quân đội Ukraine không có đủ phi công để đào tạo vận hành tiêm kích này.
Với các mục đích khác nhau, quân đội Mỹ và Israel đã thực hiện hàng loạt cuộc không kích tại Syria, sau khi lực lượng nổi dậy lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
Sau khi lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, phe đối lập đã đảm bảo an ninh cho các căn cứ quân sự và các cơ quan ngoại giao của Nga tại quốc gia này.
Sau khi phe nổi dậy chiếm thủ đô Damascus, lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, quân đội hai nước Israel và Liban (Lebanon) lập tức tăng cường sức mạnh ở biên giới với Syria.
Ngày 7/12, tại Hawaii, hai nhân chứng sống sót sau vụ tấn công Trân Châu Cảng - ông Ira "Ike" Schab, 104 tuổi và ông Ken Stevens, 102 tuổi - đã tham gia lễ tưởng niệm lần thứ 83 để tri ân các quân nhân thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nhật Bản năm 1941.
Quân nổi dậy đang nhanh chóng đánh chiếm, mở rộng các vùng kiểm soát tại Syria khiến cho các căn cứ quân sự của Nga tại nước này đặt trong tình trạng bị đe dọa nghiêm trọng.
Theo hãng tin TASS, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moskva có thể triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tại Belarus vào nửa cuối năm 2025.