Ấn Độ lập dấu mốc mới về phòng thủ tên lửa

Ấn Độ vừa tiến hành thành công 3 cuộc thử nghiệm liên tiếp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong vòng 2 ngày, qua đó gia nhập nhóm quốc gia sở hữu năng lực đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa.
Chú thích ảnh
Tên lửa Prithvi (P-II) được phóng thử từ khu thử nghiệm tích hợp tại Chandipur, Orissa, Ấn Độ. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, các cuộc thử nghiệm do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) thực hiện trong các ngày 10 và 11/6. Đây cũng là lần đầu tiên hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo giai đoạn hai (BMD Phase-II) được thử nghiệm thành công, đánh chặn các mục tiêu mô phỏng tên lửa đạn đạo tầm xa.

Theo các nguồn tin, hai loại tên lửa đánh chặn được sử dụng trong thử nghiệm có khả năng tiêu diệt các tên lửa đạn đạo có tầm bắn từ 2.000 - 5.000 km, thuộc nhóm tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM). Hệ thống có khả năng đánh chặn cả trong và ngoài khí quyển và dự kiến sẽ sớm được đưa vào trang bị sau khi hoàn tất các bước đánh giá cuối cùng.

Bên cạnh đó, DRDO cũng đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng không tầm trung mới, đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình hiện đại hóa năng lực phòng thủ nhiều tầng của Ấn Độ.

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đánh giá rằng, thành công của các cuộc thử nghiệm đã đưa Ấn Độ vào nhóm ít quốc gia trên thế giới có khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, bao gồm cả các mối đe dọa từ tên lửa tầm xa.

Theo giới quan sát, việc New Delhi đẩy mạnh phát triển năng lực phòng thủ tên lửa diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp. Ấn Độ đang đồng thời hiện đại hóa lực lượng răn đe chiến lược, phát triển các thế hệ tên lửa đạn đạo mới và tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa tên lửa trong khu vực.

Các quan chức DRDO cho biết việc hoàn thành 3 cuộc thử nghiệm phức tạp trong vòng chưa đầy 48 giờ là minh chứng cho năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ quốc phòng tiên tiến của Ấn Độ cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà khoa học, ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng vũ trang.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.