Đức đứng trước lựa chọn mới về máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6

Chính phủ Đức cần thêm thời gian để đánh giá đề xuất của một liên minh công nghiệp mới về việc chế tạo máy bay chiến đấu đa năng thế hệ tiếp theo cho quân đội nước này.

Tuyên bố này được Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đưa ra ngày 12/6 tại Triển lãm Hàng không - Vũ trụ Quốc tế Berlin (ILA 2026).

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Không lực Đức. Ảnh tư liệu - minh họa: PAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, đề xuất trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi dự án Hệ thống Không kích Tương lai (FCAS) giữa Pháp và Đức, kéo dài suốt 9 năm, đổ vỡ do những bất đồng giữa hai tập đoàn hàng không lớn là Dassault của Pháp và Airbus của Đức. Trong bối cảnh đó, các đối thủ cạnh tranh đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để tiếp cận nguồn tài trợ mới từ chính phủ. Một liên minh gồm 8 doanh nghiệp quốc phòng và công nghệ, mang tên "Team Gen 6", đã chính thức đăng ký hợp tác phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.

Phát biểu tại ILA 2026, Bộ trưởng Pistorius bày tỏ sự hoan nghênh sáng kiến này, song nhấn mạnh Berlin cần đánh giá kỹ lưỡng mọi khía cạnh trước khi đưa ra quyết định. Theo ông, Chính phủ Đức phải xem xét khả năng triển khai dự án, các đối tác tham gia, phương thức thực hiện, chi phí cũng như mức độ đóng góp của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Ông cho biết vẫn còn một số vấn đề cần được làm rõ trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Liên minh Team Gen 6 gồm các doanh nghiệp Airbus, MTU, Hensoldt, MBDA, Autoflug, Diehl Defence, Liebherr và Rohde & Schwarz.

Cũng tại triển lãm, Giám đốc bộ phận Quốc phòng và Không gian của Airbus, ông Michael Schöllhorn, cho biết doanh nghiệp này ủng hộ một giải pháp phát triển "gọn nhẹ" hơn, tập trung vào các yêu cầu quân sự cốt lõi thay vì cố gắng đáp ứng quá nhiều đòi hỏi khác nhau từ nhiều quốc gia trong cùng một thiết kế.

Theo ông Schöllhorn, thời điểm đưa dự án vào thực tế có thể rơi vào giai đoạn giữa những năm 2030 đến năm 2040. Ông nhấn mạnh rằng khác với FCAS, dự án mới cần bảo đảm sự hài hòa giữa các lợi ích chính trị, quân sự và công nghiệp ngay từ đầu để tránh lặp lại những vướng mắc từng khiến chương trình trước thất bại.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.