Phần Lan điều tra 2 UAV lạ rơi ở thành phố gần biên giới với Liên bang Nga

Hai thiết bị bay không người lái (UAV) chưa xác định đã rơi gần thành phố Kouvola (Phần Lan) ngày 29/3. Bộ Quốc phòng Phần Lan cho rằng vụ việc này cho rằng vụ việc có dấu hiệu “nghi vấn vi phạm lãnh thổ”.
Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Phần Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Phần Lan cho biết một vài vật thể bay chậm ở độ cao thấp, đã xuất hiện trong không phận nước này, bao gồm khu vực trên biển và vùng Đông Nam Phần Lan vào sáng 29/3. Không quân Phần Lan đã điều tiêm kích F/A-18 Hornet thực hiện nhiệm vụ nhận dạng mục tiêu.

Bộ Quốc phòng cho biết thiết bị bay không người lái rơi xuống khu vực phía Bắc Kouvola và chiếc khác rơi ở phía Đông thành phố này. Lực lượng cảnh sát đã lập hàng rào phong tỏa khu vực để tiếp tục điều tra. Thành phố Kouvola nằm ở phía Đông Nam Phần Lan, chỉ cách biên giới giữa nước này và Liên bang Nga 50 km.

Euronews dẫn lời Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo nhận định nhiều khả năng đây là các thiết bị bay không người lái của Ukraine bị lạc hướng. Helsinki cho biết Kiev đã tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các vùng lãnh thổ của Liên bang Nga dọc theo tuyến biên giới dài hơn 1.300 km với Phần Lan.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen nhấn mạnh: “Các thiết bị bay không người lái đã đi lạc vào lãnh thổ Phần Lan. Chúng tôi coi đây là vấn đề rất nghiêm trọng”. Ông đồng thời cho biết các đơn vị an ninh đã được cử tới hiện trường để điều tra vụ việc.

Trao đổi với đài Yle (Phần Lan), Thủ tướng Petteri Orpo đánh giá “nhiều khả năng” đây là các thiết bị bay không người lái của Ukraine, song vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và kết luận chính thức sẽ được công bố sau.

Bộ trưởng Hakkanen trong khi đó xác nhận cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, và thông tin chi tiết sẽ công bố sau khi các dữ liệu được xác minh.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.