Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran chốt điều kiện tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz

Theo Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari, không một tàu thuyền nào có thể đi vào eo biển Hormuz nếu không có sự cho phép của Tehran.
Chú thích ảnh
Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vùng Vịnh, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Phó Tổng tham mưu trưởng phụ trách công tác điều phối của quân đội Iran, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari nhấn mạnh rằng cả hai phía của eo biển Hormuz đều nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các lực lượng vũ trang Iran, đồng thời khẳng định không một tàu thuyền nào có thể đi vào tuyến đường thủy chiến lược này nếu không có sự cho phép của Iran.

Phát biểu trong một chương trình truyền hình hôm 12/6, theo hãng thông tấn bán chính thức Merh của Iran, Chuẩn Đô đốc Sayyari đã đề cập đến các quân nhân phục vụ trên tàu khu trục Dena, những người mà ông cho biết đã hy sinh trong một cuộc tấn công của Mỹ gần bờ biển Sri Lanka.

Chuẩn Đô đốc Sayyari nói rằng con tàu này đang tham gia một cuộc diễn tập hòa bình và hữu nghị cũng như thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, đồng thời không mang theo vũ khí chiến đấu.

Vị chỉ huy của quân đội Iran cho biết các quân nhân hải quân nước này đã hy sinh một cách oan uổng và khẳng định Iran sẽ báo thù cho họ.

Ông Sayyari cũng đặt câu hỏi về sự im lặng của các tổ chức quốc tế và các tổ chức nhân quyền, đồng thời cho biết Iran đã có 104 người tử trận trong vụ việc này, trong khi thi thể của 20 người vẫn còn ở dưới biển.

Tàu khu trục Dena của Iran được cho là đã bị một ngư lôi của Hải quân Mỹ tấn công ngoài khơi Sri Lanka vào ngày 4/3.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Trong một phần khác của bài phát biểu, hãng thông tấn Merh cho biết thêm, Chuẩn Đô đốc Sayyari nhấn mạnh việc quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) triển khai rộng rãi các thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời lưu ý rằng các hệ thống không người lái có thể được đưa vào trạng thái sẵn sàng trong thời gian rất ngắn ngay cả trong những điều kiện khó khăn.

Chuẩn Đô đốc Sayyari cho biết Iran cũng đã có những quân nhân hy sinh trong các chiến dịch sử dụng thiết bị bay không người lái chống lại đối phương.

Ông Sayyari mô tả năng lực thiết bị bay không người lái của Iran là rất tiên tiến và đang phát triển nhanh chóng cả về công nghệ lẫn năng lực sản xuất.

Quan chức quân sự cấp cao này cũng tuyên bố rằng khu vực phía Tây eo biển Hormuz, bản thân eo biển này và Vịnh Ba Tư đều nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng Hải quân Ithuộc RGC, trong khi khu vực phía Đông eo biển Hormuz và phần phía Bắc của Ấn Độ Dương nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Hải quân Iran.

Ông Sayyari nhấn mạnh: “Không một tàu thuyền nào có thể đi vào eo biển Hormuz nếu không có sự cho phép của Iran”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.