Từng bị coi là đối tác yếu kém, các quốc gia Trung và Đông Âu giờ đây đang tiên phong trong khối NATO với mức chi tiêu quốc phòng vượt xa Đức, Pháp và nhiều cường quốc phương Tây.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Hải quân Ấn Độ sẽ chính thức đưa khinh hạm INS Tushil, phiên bản nâng cấp của lớp Krivak III, vào hoạt động vào ngày 9/12 tới trong một buổi lễ trang trọng do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh chủ trì, cùng sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ và Bộ Quốc phòng Ấn Độ tại Kaliningrad, Nga.
Tối 6/12, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh và Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Hội trại chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), 35 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2024).
80 năm là con số không nhỏ đối với sự hình thành và phát triển của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Hải quân Pháp vừa đạt được thành tựu đáng chú ý khi lần đầu tiên bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái (UAV) bằng hệ thống gây nhiễu chống UAV (C-UAS).
Trước áp lực từ chiến trường do tốc độ tiến công của Nga và lo ngại đóng băng xung đột, NATO đang tăng tốc chuyển giao vũ khí để hỗ trợ Ukraine củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Nga. Liệu bước đi này có giúp Kiev giữ được thế trận?
Ngày 5/12, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về chủ đề phòng không và cung cấp đạn dược sau Hội nghị Ngoại trưởng NATO hồi đầu tuần này.
Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 sẽ thể hiện sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây cũng là tinh thần quyết chiến, quyết thắng để Việt Nam khẳng định với thế giới rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; phát triển lĩnh vực công nghiệp quốc phòng để tự lực, tự cường, tự vệ, lưỡng dụng, hiện đại.
Ngày 5/12, theo hãng tin Bloomberg, các nước NATO đang thảo luận các kịch bản tiềm năng nhằm kết thúc cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, trong đó tập trung vào các giải pháp đàm phán và đảm bảo an ninh cho Kiev.
Lầu Năm Góc xác nhận, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã điện đàm cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Charles Brown.
Tên lửa siêu vượt âm Oreshnik, vốn là một dự án công nghệ vũ trụ của tập đoàn nhà nước Nga Roscosmos, ban đầu được thiết kế như một phương tiện phóng vệ tinh nhỏ.
Trong khi Ukraine vẫn chưa thu giữ được một hệ thống phòng không hoàn chỉnh nào từ các lực lượng của Moskva thì phiến quân ở Syria thông báo đã đoạt được trạm radar hiện đại 48YA6-K1 "Podlet-K1" của Liên bang Nga.
Doanh số vũ khí toàn cầu năm 2023 đạt mức kỷ lục, phản ánh sự leo thang của các cuộc xung đột và bất ổn địa chính trị trên thế giới.
Nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ngày 4/12 thông báo đã đoạt được trạm radar hiện đại 48YA6-K1 "Podlet-K1" của Liên bang Nga được sử dụng để điều khiển các hệ thống tên lửa phòng không S-400 và S-300PMU-2.
Trong bối quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trong việc tuyển quân, một số đơn vị đã quyết định trao cơ hội thứ hai cho những người đã trốn tránh nghĩa vụ.
Ngày 4/12, Lực lượng Không gian Mỹ đã thành lập một đơn vị tại căn cứ không quân Yokota ở phía Tây Tokyo của Nhật Bản, nhằm tăng cường năng lực không gian vũ trụ và năng lực phối hợp giữa các lực lượng của hai nước trong lĩnh vực này.
Ngày 3/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã huy động một lực lượng quân sự lớn tiến hành cuộc tập trận trên biển Địa Trung Hải, trong đó có sử dụng nhiều loại tên lửa siêu vượt âm, tên lửa đạn đạo mới.
Tại cuộc họp báo ở New Delhi ngày 2/12, Đô đốc Hải quân Ấn Độ Dinesh K. Tripathi đã bày tỏ mối quan ngại về sự mở rộng nhanh chóng của Hải quân Pakistan, với sự hỗ trợ đáng kể từ Trung Quốc.
Theo một đánh giá mới nhất, mặc dù có ngân sách quốc phòng gấp 10 lần Nga nhưng NATO đã không thể chuyển sức mạnh chi tiêu thành hỏa lực trong giải quyết xung đột tại Ukraine.
Theo đài BBC (Anh), quân đội Ukraine đang chiến đấu ở khu vực Kursk của Nga đã được lệnh phải bám trụ cho đến khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức.
Israel và Hezbollah tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công lẫn nhau nhưng cũng lên án đối tượng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Một thỏa thuận ngừng bắn được ký chưa ráo mực đang đứng trước nguy cơ bị phá vỡ bất cứ lúc nào.