Hàn Quốc đẩy mạnh xuất khẩu quốc phòng, hướng tới thị trường Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Công ty Hyundai Rotem lần đầu công bố mẫu xe tăng K2 phiên bản chuyên dụng cho khu vực Trung Đông (K2ME), đánh dấu bước đi chiến lược nhằm mở rộng xuất khẩu trong bối cảnh cạnh tranh quốc phòng toàn cầu gia tăng.
Chú thích ảnh
Các xe tăng chiến đấu chủ lực K2GF trong một cuộc tập trận quân sự được tổ chức tại Hongcheon, cách Seoul 86 km về phía Đông (ảnh chụp ngày 3/7/2025). Ảnh: Yonhap

Tại lễ xuất xưởng tổ chức ngày 26/3 tại nhà máy Changwon, tỉnh Gyeongnam, doanh nghiệp đã giới thiệu nguyên mẫu thực tế của K2ME - dòng xe tăng đang trong quá trình cải tiến và phát triển. Đây là dự án được triển khai từ năm 2024 với sự tham gia của Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (Defense Acquisition Program Administration - DAPA).

Theo Hyundai Rotem, K2ME được thiết kế để hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt trên 50 độ C, phù hợp với môi trường sa mạc ở Trung Đông. Đáng chú ý, nhằm khắc phục rào cản xuất khẩu do phụ thuộc linh kiện nhập khẩu, doanh nghiệp đang nâng tỷ lệ nội địa hóa lên khoảng 90%, qua đó tăng tính chủ động và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Phiên bản mới được trang bị nhiều cải tiến kỹ thuật quan trọng, bao gồm hệ thống làm mát vỏ xe, bộ tản nhiệt động cơ, thiết bị làm mát phụ cho tháp pháo, hệ thống làm mát dầu thủy lực và bình nhiên liệu vật liệu linh hoạt, giúp duy trì hiệu suất vận hành trong môi trường nhiệt độ cao.

Phát biểu tại sự kiện trên, Tổng Giám đốc Lee Yong Bae nhấn mạnh, việc phát triển K2ME hướng tới thị trường Trung Đông là một phần trong chiến lược tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc. Ông cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính phủ, quân đội và các đối tác nhằm thúc đẩy vị thế của “K-defense” (công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc) trên thị trường toàn cầu.

Động thái này phản ánh xu hướng Hàn Quốc đẩy mạnh xuất khẩu quốc phòng, đặc biệt vào các thị trường có nhu cầu cao về trang thiết bị quân sự thích ứng với điều kiện địa lý - khí hậu đặc thù, trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế tiếp tục biến động phức tạp.

Đức Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.