Từng bị coi là đối tác yếu kém, các quốc gia Trung và Đông Âu giờ đây đang tiên phong trong khối NATO với mức chi tiêu quốc phòng vượt xa Đức, Pháp và nhiều cường quốc phương Tây.
Ukraine đang đẩy mạnh sử dụng công nghệ hiện đại như xe tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm thay đổi cục diện chiến tranh trong cuộc xung đột với Nga.
Cuộc chiến dai dẳng đã khiến quân đội Ukraine rơi vào khủng hoảng nhân lực trầm trọng. Tình trạng đào ngũ ngày càng lan rộng, làm tê liệt việc lập kế hoạch chiến lược, suy giảm tinh thần và đặt ra những thách thức lớn.
Bộ Quốc phòng Thái Lan phản đối việc Myanmar tấn công tàu cá ngư dân và đang đàm phán để trả tự do cho 4 thuyền viên bị phía Myanmar bắt giữ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt kế hoạch ngân sách tăng chi tiêu quân sự năm 2025 lên mức kỷ lục nhất là trong bối cảnh nước này tiếp tục giành được nhiều lợi thế trên chiến trương trong cuộc chiến với Ukraine.
Cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga tiếp tục căng thẳng, khi Moskva tiến quân ở nhiều khu vực chiến lược và trên tiền tuyến chứng kiến các cuộc đối đầu ác liệt.
Hải quân Đức đang chuẩn bị mở ra một chương mới trong năng lực tác chiến dưới nước khi thông báo kế hoạch sở hữu bốn tàu ngầm lớp U212 CD hiện đại.
Ngày 1/12, tại Bình Dương, Bộ Quốc phòng đã khai mạc cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 7 với sự tham gia của các cơ quan đơn vị trong toàn quân và lực lượng vũ trang Bộ Quốc phòng.
Hải quân Ukraine đã giới thiệu hình ảnh mới nhất về các tàu chiến của mình, được phủ lớp sơn lóa mắt.
Hãng thông tấn Kyodo ngày 1/12 đưa tin, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35A tiên tiến đến căn cứ không quân Misawa đóng tại tỉnh Aomori thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản vào mùa Xuân năm 2026.
Truyền thông địa phương đưa tin, Hải quân Mỹ đang lần đầu tiên trang bị vũ khí siêu vượt âm trên tàu chiến. Vậy chiến hạm nào đã được Hải quân Mỹ “chọn mặt gửi vàng”?
Theo Reuters, nội dung một bức thư của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho thấy nước này đang thúc giục các đối tác NATO gửi lời mời Kiev tham dự một cuộc họp ở Brussels vào tuần tới để sớm gia nhập liên minh quân sự này.
Ngày 29/11, Tổng thống Ukraine Zelensky đã bổ nhiệm Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi làm Tư lệnh Lực lượng Lục quân mới của nước này – vị trí mới được thay thế vào tháng 2 vừa qua.
Ngày 29/11, tại thực địa khu vực Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, Đoàn công tác liên ngành tỉnh Điện Biên và Đoàn công tác tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) đã tiến hành khảo sát song phương và hội đàm về việc xây dựng Nhà tổ công tác Biên phòng và mở rộng đường tuần tra biên giới tại khu vực Mốc giao điểm bên phía Việt Nam.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 29/11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng mới của nước này với Mỹ trong giai đoạn 2026 - 2030 đã chính thức có hiệu lực.
Ngày 29/11, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin nước này và Nga đã tiến hành tuần tra chung trên không ở vùng biển giữa quần đảo Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên. Đây là cuộc tuần tra chiến lược chung trên không lần thứ 9 giữa quân đội hai nước.
Hãng tin Reuters trích lời hai quan chức giấu tên của Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Biden đang chuẩn bị một đợt viện trợ mới trị giá 725 USD cho Ukraine.
Mặc dù Hàn Quốc không nêu chi tiết về độ cao chính xác mà hệ thống mới bao phủ, nhưng hệ thống tên lửa được biết là có thể bắn hạ mục tiêu ở độ cao từ 50 đến 60 km.
Nga đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik để tấn công Ukraine hôm 21/11 và mô tả đây là loại tên lửa hiện đại, không thể bị đánh chặn. Điều này đã khiến giới chuyên gia quân sự phương Tây bắt đầu tò mò, tìm hiểu và phân tích công nghệ, cách thức hoạt động của loại tên lửa này.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, ngày 28/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký phê chuẩn ngân sách năm 2025 của nước này, trong đó dành hơn 50 tỷ USD, tương đương 60% tổng chi ngân sách, cho quốc phòng và an ninh.
Ngày 28/11, Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng với Mỹ, cho phép duy trì hoạt động của 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cho giai đoạn từ năm 2026. Đây là bước đi mở đường cho việc thực thi chính thức thỏa thuận này do không cần sự thông qua của Quốc hội Mỹ.