Tham gia buổi làm việc có ông Isaac Francisco Maria dos, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Angola; ông João Muinguilo Lunda Nkosi, Quốc vụ khanh phụ trách lĩnh vực sản xuất thuộc Văn phòng Tổng thống Angola; ngài Fernando Miguel, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Angola tại Việt Nam…
Quang cảnh buổi làm việc.
Về phía doanh nghiệp có ông Weera Phongphit, Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Tập đoàn Hùng Nhơn; ông Vũ Hoàng Khang, Tổng Giám đốc Công ty Vifaco trực thuộc Tập đoàn Hùng Nhơn; cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.
Theo ông Weera Phongphit, Hùng Nhơn là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao tại Việt Nam, đặc biệt thành công với chuỗi liên kết cùng các đối tác toàn cầu. Đến năm 2036, liên kết Hùng Nhơn - De Heus đặt mục tiêu cung ứng 200 triệu gà giống, 25 triệu gà thịt xuất khẩu mỗi năm và đạt doanh thu khoảng 2 tỷ USD cho toàn chuỗi.
Theo đại diện Hùng Nhơn, năng lực này được đánh giá là rất phù hợp với nhu cầu hiện tại của Angola. Quốc gia này hiện sở hữu hơn 35 triệu ha đất canh tác chưa khai thác, dân số trẻ và nhu cầu nhập khẩu thịt gà luôn ở mức cao. Đây là dư địa lớn để Angola phát triển sản xuất nội địa nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.
Với 30 năm kinh nghiệm trong quản lý nông nghiệp tích hợp, ông Weera Phongphit đã chia sẻ về khả năng cung cấp con giống, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nhân lực tại Angola. Theo ông Weera Phongphit, khác với các mô hình thương mại đơn thuần, Hùng Nhơn hướng tới việc triển khai hệ sinh thái chăn nuôi công nghệ cao đã được kiểm chứng thành công tại Việt Nam.
Đại diện Đại sứ quán Angola tại Hà Nội và Tập đoàn Hùng Nhơn chụp ảnh lưu niệm.
Mô hình hợp tác này tập trung vào chuyển giao công nghệ, đưa các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại vào vận hành trang trại. Song song đó, mô hình của Hùng Nhơn còn tận dụng nguồn nhân lực trẻ dồi dào của Angola (với gần 60% dân số dưới 25 tuổi), từng bước xây dựng năng lực sản xuất tự chủ.
Ông Isaac Francisco Maria dos Anjos cho biết, Angola hiện có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là quỹ đất canh tác rộng, điều kiện tự nhiên phù hợp và nguồn nhân lực trẻ. Bên cạnh đó, Angola đã hình thành các vùng nguyên liệu đậu nành có tiềm năng lớn, đủ năng lực phục vụ sản xuất trong nước và hướng tới xuất khẩu.
Vì vậy, Angola đánh giá mô hình chuỗi giá trị khép kín mà Hùng Nhơn - De Heus đang triển khai theo hướng tiếp cận thông minh, không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất mà còn tạo thêm giá trị và lợi ích thiết thực cho người nông dân.
“Những năm gần đây, Angola đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào ngành dầu mỏ và ưu tiên phát triển nông nghiệp nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Chúng tôi đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có mô hình chuỗi liên kết của Hùng Nhơn - De Heus. Đây là kinh nghiệm có giá trị để Angola tham khảo trong quá trình phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho người dân”, ông Isaac Francisco Maria dos Anjos chia sẻ.
Ông Isaac Francisco Maria dos Anjos và ông Weera Phongphit tặng quà lưu niệm.
Ông Weera Phongphit nhấn mạnh, Tập đoàn Hùng Nhơn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ để cùng Angola hiện thực hóa các mục tiêu về nông nghiệp bền vững. “Buổi gặp gỡ là bước khởi đầu quan trọng để Tập đoàn Hùng Nhơn tiếp tục khảo sát sâu hơn về nhu cầu thị trường và cụ thể hóa các phương án hợp tác tại Angola trong thời gian tới”, ông Weera Phongphit cho biết.
Đại diện Hùng Nhơn khẳng định định hướng tiếp cận Angola không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm đầu vào mà hướng đến xây dựng một hệ sinh thái chăn nuôi công nghệ cao hoàn chỉnh, bao gồm chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và hỗ trợ phát triển năng lực sản xuất trong nước.
Thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ Việt Nam, Hùng Nhơn kỳ vọng có thể đồng hành cùng Angola trong quá trình phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tạo việc làm và tăng cường an ninh lương thực.