Phát hiện 260 tấn chân gà quá hạn chất đầy kho lạnh ở Hà Nội

Lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện và chuyển cơ quan điều tra xử lý vụ việc liên quan đến hơn 260 tấn chân gà đông lạnh đã hết hạn sử dụng được lưu giữ tại một kho lạnh ở Khu công nghiệp Quang Minh.

Ngày 19/6, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội cho biết, thực hiện đề nghị của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội về việc phối hợp kiểm tra vi phạm hành chính, ngày 22/5, Đội Quản lý thị trường số 14 đã phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Kho lạnh An Việt - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại An Bình tại Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra chân gà đông lạnh trong kho tại Khu công nghiệp Quang Minh.

Tại thời điểm kiểm tra, kho lạnh vẫn hoạt động kinh doanh bình thường. Đại diện làm việc với đoàn kiểm tra là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, người được Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại An Bình ủy quyền.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trong kho đang lưu giữ hơn 260 tấn chân gà đông lạnh đã hết hạn sử dụng. Trên nhãn gốc của sản phẩm có chữ nước ngoài; nhãn phụ thể hiện thông tin của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm ABF, có địa chỉ tại xóm Chợ Xanh, Khánh Thiên, Yên Khánh, Ninh Bình.

Theo trình bày của đại diện doanh nghiệp, toàn bộ số hàng hóa trên thuộc 12 lô chân gà đông lạnh, mỗi lô có trọng lượng từ 2 tấn đến hơn 23 tấn. Các lô hàng được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 12/2024 đến tháng 3/2025. Hạn sử dụng của các lô hàng lần lượt vào các tháng 12/2025, 1/2026, 2/2026 và muộn nhất là tháng 3/2026. Như vậy, toàn bộ số chân gà đông lạnh nói trên đều đã hết hạn sử dụng tại thời điểm kiểm tra.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm ABF là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại An Bình. Toàn bộ hoạt động kinh doanh do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại An Bình trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm.

Do đặc thù hàng hóa phải bảo quản trong điều kiện lạnh, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại An Bình đề nghị cơ quan chức năng cho phép tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng tại kho lạnh của Công ty TNHH An Việt Hà Nội.

Ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty TNHH An Việt Hà Nội, cam kết chịu trách nhiệm bảo quản, không dịch chuyển hàng hóa khi chưa có ý kiến của cơ quan chức năng và thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Đội Quản lý thị trường số 14 đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển toàn bộ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội (PC03) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền từ ngày 27/5/2026.

Chú thích ảnh
Chân gà hết hạn sử dụng.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Thị Tố Loan (47 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty cổ phần XNK và Phát triển thương mại An Bình thuộc Tập đoàn An Bình Group) và Trang Tuyết Ngọc (45 tuổi, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, Trưởng phòng trợ lý Tập đoàn An Bình Group) về tội Buôn lậu.

Tại Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn thành phố, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội cho biết, kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã lợi dụng chính sách nhập khẩu hàng hóa theo diện gia công, sản xuất xuất khẩu để đưa lượng lớn chân gà đông lạnh vào tiêu thụ trong nước trái quy định.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 2.000 tấn chân gà đông lạnh tại các kho lạnh, trong đó có hàng trăm tấn thực phẩm hết hạn sử dụng, có dấu hiệu hư hỏng, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, hành vi đưa thực phẩm không bảo đảm chất lượng ra thị trường là hành vi “không thể chấp nhận được”, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, làm gia tăng nguy cơ bệnh tật, tạo gánh nặng cho xã hội và phá vỡ môi trường kinh doanh lành mạnh.

“Người dân cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời, cần có chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các hành vi vì lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe cộng đồng”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc
Siết trách nhiệm nền tảng số, ngăn chặn hàng giả trong thương mại điện tử
Siết trách nhiệm nền tảng số, ngăn chặn hàng giả trong thương mại điện tử

Thương mại điện tử đang mở ra không gian tăng trưởng mới cho nền kinh tế số Việt Nam, đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn và tiết kiệm hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN