Iran tuyên bố dùng UAV 20.000 USD phá hủy máy bay quân sự 700 triệu USD của Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố một thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed-136 trị giá khoảng 20.000 USD đã tấn công làm hư hại máy bay cảnh báo sớm Boeing E-3 Sentry trị giá 700 triệu USD của Mỹ tại căn cứ Không quân ở Saudi Arabia.
Chú thích ảnh
Hình ảnh chiếc E-3 Sentry của Mỹ gặp nạn tại căn cứ Prince Sultan ở Saudi Arabia. Ảnh: Press TV

Kênh Press TV (Iran) dẫn thông báo của IRGC cho biết chiếc E-3 Sentry của Mỹ đã bị phá hủy trong cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia ngày 27/3, khiến hơn 10 binh sĩ Mỹ bị thương.

Video hiện trường cho thấy chiếc E-3 Sentry đã bị đánh trúng vào khu vực nhạy cảm nhất gần phần đuôi là nơi lắp đặt radar trinh sát đắt tiền AN/APY-2. Theo tuyên bố của IRGC, một số máy bay quân sự khác ở gần chiếc E-3 Sentry cũng bị hư hại đáng kể trong cuộc tấn công.

Chiếc E-3 Sentry này được điều động tới căn cứ Prince Sultan từ căn cứ Không quân Tinker tại thành phố Oklahoma (Mỹ).

Theo Telegraph (Anh), Boeing E 3 Sentry là một trong những “viên ngọc quý” trong sức mạnh quân sự của Mỹ. Về bản chất, đây là trung tâm chỉ huy chiến trường trên không, tạo điều kiện để các chỉ huy quân đội theo dõi mọi mục tiêu trên không trong phạm vi hàng trăm km.

Tính đến sáng 27/3, Mỹ sở hữu 16 chiếc Boeing E 3 Sentry, trong đó khoảng 40% đang triển khai tại Trung Đông.

Giờ đây con số chỉ còn 15 chiếc, sau khi Iran tấn công căn cứ Prince Sultan bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị không người lái, khiến hơn 10 binh sĩ Mỹ bị thương và làm hư hại 5 máy bay tiếp liệu trên không.

Vị trí "bị thương" của chiếc E 3 Sentry, ngay phần gắn radar, cho thấy mức độ tình báo khá chính xác của Iran.

Việc một máy bay E-3 Sentry bị phá hủy là đòn giáng đáng kể đối với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Dù đã có tuổi đời với chiếc E-3 Sentry mới nhất được bàn giao vào năm 1992, dòng máy bay này vẫn được xem là một trong những tài sản quý giá nhất trong kho vũ khí thông thường của Mỹ. Chúng có thể theo dõi chiến đấu cơ, thiết bị bay không người lái và tên lửa trong phạm vi hơn 400 km.

Giáo sư Kelly Grieco tại Viện Nghiên cứu Stimpson (Mỹ) lưu ý: “Những chiếc E-3 Sentry hiện phải đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ để lấp khoảng trống năng lực, trong khi toàn bộ đội bay vốn đã quá tải. Đây là năng lực đang dần thu hẹp, khó có thể thay thế. Và hiện nó đang trở thành mục tiêu bị tấn công”.

Bà kết luận: “Nói ngắn gọn: Mỹ không thể nhanh chóng thay thế loại máy bay có nhiệm vụ điều phối mọi máy bay khác. Iran không chỉ đánh trúng một chiếc máy bay. Họ nhằm vào cả tầng điều phối chiến trường của Mỹ, đúng lúc hệ thống này cần được duy trì nhất”.

Công ty Shahed Aviation Industries là đơn vị phát triển dòng thiết bị bay không người lái Shahed của Iran từ năm 2016. Mỗi chiếc Shahed có giá từ 20.000 đến 50.000 USD. Trong khi đó, tên lửa Patriot của Mỹ được sử dụng để bắn hạ chúng có giá lên tới 4 triệu USD mỗi chiếc.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.