Theo thông tin từ Oliver Carroll, biên tập viên của tờ The Economist, Mỹ đã quyết định ngừng cung cấp dữ liệu cần thiết để Ukraine sử dụng Hệ thống tên lửa pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) cho các cuộc tấn công tầm xa vào Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, ngày 3/1, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết nước này sẽ tiếp nhận nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS từ Mỹ cũng như nhiều loại vũ khí khác, bao gồm xe bọc thép và tên lửa phòng không.
Ngày 3/1, Chính quyền Mỹ đã thông báo việc phê duyệt thương vụ bán tới 1.200 tên lửa không đối không tiên tiến cùng các trang thiết bị liên quan trị giá 3,6 tỷ USD cho Nhật Bản - một trong những đồng minh thân cận nhất của Washington tại châu Á.
Ngày 2/1, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo về lễ cắt thép khởi công ba dự án lớn gồm: tàu sân bay nội địa MUGEM, khu trục hạm phòng không TF-2000, và tàu ngầm nội địa MILDEN.
Ngày 3/1 theo Sputnik, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận khả năng bán các tên lửa không đối không tiên tiến AIM-120D-3 và AIM-120C-8 cùng các thiết bị liên quan cho Nhật Bản với tổng giá trị 3,64 tỷ USD.
Trong khi xung đột Nga-Ukraine vẫn quyết liệt, năm 2024, Liên minh châu Âu (EU) đã trở thành nhà tài trợ tài chính lớn nhất cho Kiev với khoản hỗ trợ trị giá 17,3 tỷ USD thông qua công cụ Ukraine Facility.
Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đã đề xuất với Tổng thống Joe Biden về các phương án cho cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ vào cơ sở hạt nhân của Iran.
Mặt trận này không phải ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga mà nằm ở tỉnh Donetsk thuộc miền Đông Ukraine khi phần lớn các cuộc tấn công gần đây của Moskva diễn ra tại đây.
Với khả năng phát hiện và vô hiệu hóa mục tiêu ở khoảng cách 2.000 km, THAAD không chỉ là "con bài chiến lược" mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh công nghệ quân sự của Mỹ.
Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) xác nhận số lượng binh sĩ tự tử đã gia tăng trong 2 năm qua.
Nga đang triển khai một chiến thuật tác chiến mới khi sử dụng UAV mồi nhử giá rẻ Gerbera và Parody để đánh lừa hệ thống phòng không Ukraine. Được sản xuất hàng loạt với chi phí chỉ 10.000 USD/chiếc, những UAV này buộc Ukraine phải tiêu tốn nguồn đạn dược quý giá để đối phó, trong khi nguồn viện trợ phương Tây ngày càng hạn chế.
Hiện nay chỉ có một tàu chiến của Hải quân Liên bang Nga đang làm nhiệm vụ chiến đấu ở Biển Đen, nhưng không mang theo tên lửa hành trình Kalibr và không có tàu hải quân nào được phát hiện ở Biển Azov.
Video âm nhạc chào mừng năm mới của Chiến khu miền Đông, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã khiến cư dân mạng trong nước bàn tán không ngừng, bởi nghi ngờ ngụ ý đến chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu.
Ngày 2/1, hãng tin Sputnik của Nga đã công bố video quân đội nước này sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công và phá hủy 3 chiếc xe tăng của Ukraine tại khu vực tỉnh Kursk của Nga.
Trong một chiến thuật bất ngờ, các binh sĩ Nga đã sử dụng những chiếc xe scooter điện - phương tiện nhỏ gọn và có thể di chuyển nhanh chóng - để tràn vào tiền tuyến, tấn công các vị trí của Ukraine ở phía Đông.
Lực lượng Houthi kiểm soát phần lớn Yemen, bao gồm cả thủ đô Sanaa, đã nhiều lần phóng tên lửa siêu vượt âm và thiết bị bay không người lái tấn công Israel.
Theo nghiên cứu sinh tiến sĩ Fabian Hoffmann tại dự án hạt nhân của Đại học Oslo, Ukraine đang tiến vào một lĩnh vực vũ khí vốn là điều Mỹ muốn làm, nhưng họ vẫn chưa thực hiện được.
Theo tờ Sputnik ngày 31/12, toàn bộ xe tăng của Nga hiện nay đã được trang bị hệ thống chống thiết bị bay không người lái (UAV) sau những kinh nghiệm thực tiễn từ các cuộc xung đột nổ ra.
Tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ tư thuộc Dự án 22220, mang tên Yakutia, đã gia nhập đội tàu phá băng của Nga.
Sau 5 tháng tấn công bất ngờ vào Kursk, quân đội Ukraine đang gặp nhiều khó khăn khi chiến đấu ở tỉnh này của Nga.
Việc THAAD thực chiến lần đầu tiên trong thực tế ở Israel xảy ra vào ngày 26/12, khi phiến quân Houthi phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) về phía Israel.